Thái Sơn Nam khởi đầu thuận lợi, ĐKVĐ HPN Phú Nhuận thắng kịch tính

PV (theo VFF)Cập nhật 20:01 ngày 27/12/2016

Thái Sơn Nam sẽ là đối thủ lớn nhất của ĐKVĐ HPN Phú Nhuận tại Giải Futsal Cúp QG 2016

VTV.vn - Trong ngày ra quân tại VCK Giải Futsal Cúp QG 2016, Thái Sơn Nam đã thể hiện sức mạnh của ứng cử vô địch khi giành chiến thắng với tỷ số đậm 6-1 trước Tân Hiệp Hưng.

Tuy nhiên, ở trận đấu này, Thái Sơn Nam đã nhập cuộc không tốt và phải mất 14 phút bóng lăn mới có thể giải tỏa được bế tắc bằng bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ trẻ Minh Trí. Nhưng chỉ 2 phút sau, Tân Hiệp Hưng thiết lập lại thế quân bình với bàn gỡ 1-1 sau cú dứt điểm từ chấm phạt đền của Trí Kiệt.

Chỉ đến khi Minh Trí ghi bàn thắng thứ 2 trong trận, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Sơn Nam ở phút 19, thế trận mới dễ dàng hơn cho đoàn quân của HLV Nguyễn Bảo Quân, đặc biệt là ở hiệp đấu thứ hai. Trong thế lấn lướt và ép sân toàn diện, lần lượt Trọng Luân, Ngọc Sơn, Xuân Du và Đức Hòa thay nhau lập công, qua đó ấn định chiến thắng 6-1 cho Thái Sơn Nam.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Cao Bằng có chiến thắng đầy kịch tính trước Sanatech Khánh Hoà. Sau khi bất phân thắng bại với tỷ số 3-3 trong 2 hiệp chính, Cao Bằng đã vượt qua đối thủ bằng thi đấu luân lưu với tỷ số 3-2.

Tại trận đấu thứ ba trong ngày thi đấu hôm nay, dù rất nỗ lực nhưng tân binh Sài Gòn FC đã không gây được bất ngờ trước Sanna Khánh Hòa và để thua nhà cựu vô địch futsal quốc gia với tỷ số 1-2.

Trong khi đó, ở cặp đấu cuối cùng diễn ra vào lúc 15h15, đương kim vô địch Hải Phương Nam Phú Nhuận và Thái Sơn Bắc đã cùng nhau cống hiến một trận đấu rất hấp dẫn. Kết quả, Hải Phương Nam Phú Nhuận đã giành chiến thắng đầy kịch tính với tỷ số 4-3.

Như vậy, các cặp đấu tại lượt trận kế tiếp diễn ra ngày 28/12 tới đã được xác định như sau:

Trận 1: Sanatech Khánh Hòa vs Tân Hiệp Hưng

Trận 2: Sài Gòn FC vs Thái Sơn Bắc

Trận 3: Cao Bằng vs Thái Sơn Nam

Trận 4: Sanna Khánh Hòa vs Hải Phương Nam Phú Nhuận

Hai đội thua trận 1 và trận 2 sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng Bảy, hai đội thắng trận 1 và trận 2 tranh hạng Năm, hai đội thua trận 3 và trận 4 tranh hạng Ba và hai đội thắng trận 3 và trận 4 vào thi đấu chung kết tranh ngôi vô địch.