Tuấn Anh sẽ được đá chính trận Yokohama gặp Aukland City?

Cập nhật 10:32 ngày 04/12/2015

Sau mà thể hiện khá tốt trong 3 buổi tập, Tuấn Anh đang được kỳ vọng sẽ được trao suất đá chính trong màu áo Yokohama FC trong trận giao hữu với Aukland City hôm nay.


Tuấn Anh sẽ đá 1 trận trong một tuần thử việc ở Yokohama FC



Như đã biết ngay sau khi kết thúc giải U21 Quốc tế, Tuấn Anh đã ngay lập tức lên đường đi Nhật Bản để bắt đầu một tuần thử việc với CLB Yokohama FC. Trong thời gian này, tiền vệ của HAGL sẽ có 5 buổi tập cùng một trận đấu giao hữu với CLB Aukland City.

Trong 3 buổi tập đầu tiên với đội bóng Nhật Bản, Tuấn Anh dù vẫn đang gặp vấn đề với chấn thương ở hông nhưng đã để lại án tượng rất lớn với ban huấn luyện của CLB Yokohama FC.

 

Tuấn Anh đã gây ấn tượng trong những buổi tập tại Yokohama FC

Theo đó, sau buổi tập nhẹ ngày đầu tiên (1/12), trong hai ngày qua Tuấn Anh đã bắt đầu những buổi tập nặng với CLB Yokohama FC, những bài tập nhằm kiểm tra thể lực và sức bền của các cầu thủ. Trong những buổi tập này, tiền vệ đang thuộc biên chế của HAGL tiếp tục gây ấn tượng mạnh.

Ở ngày thi đấu 2/12 tiền vệ người Thái Bình được HLV Hitoshi Nakata bố trí thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Tuấn Anh được yêu cầu phải phân phối đều bóng bằng những đường chuyền dài, nhất là vào vị trí hai cánh để các tiền vệ băng xuống đón bóng rồi lật vào trung lộ cho tiền đạo dứt điểm. Kết thúc buổi tập, ông Nataka cùng ban huấn luyên CLB Yokohama rất hài lòng với Tuấn Anh khi tỷ lệ chuyền chính xác của anh đạt đến 90%. Ngoài khả năng chuyền và kiến tạo cho các đồng đội. Tiền vệ người Thái Bình cũng đã tích cực tung ra những cú dứt điểm của mình. Tuấn Anh đã có 1 bàn thắng sau 3 tình huống dứt điểm về cầu môn đối phương.

Trong buổi tập thứ 3 ngày 3/12, dù thời tiết không thuận lợi khi có mưa tầm tã trong cái lạnh 10 độ C, tuy nhiên trong buổi tập này tiền vệ quê Thái Bình đã thi đấu ăn ý hơn với các đồng đội. Tuy nhiên, do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương hông nên Tuấn Anh có phần tỏ ra thua thiệt trong những tình huống tranh chấp thể lực. Nhưng trong vai trò lĩnh xướng, phát động tấn công được Tuấn Anh làm khá tốt.

Trả lời phỏng vấn sau buổi tập, Tuấn Anh chia sẻ: “Nếu như ở Việt Nam nhiều đội chọn chiến thuật 'phất bóng cho Tây chạy', thì ở Nhật họ chú trọng teamwork, 11 cầu thủ chuyên nghiệp và phối hợp với nhau, và đều là các cầu thủ có kỹ thuật và thể lực tốt”.

Với việc liên tục ghi dấu ấn với ban huấn luyện CLB Yokohama FC trong những ngày qua, Tuấn Anh đang được kỳ vọng sẽ được trao một suất đá chính trong màu áo đại diện J.League 2 trong trận đấu giao hữu với đội bóng đến từ New Zealand - Aukland City diễn ra vào lúc 14h30 ngày hôm nay (giờ địa phương, tương đương với 12h30 theo giờ Việt Nam). Để chuẩn bị cho trận đấu này, vào lúc 10h30 Tuấn Anh sẽ được đón từ khách sạn tới ăn trưa và nghỉ ngơi ngay tại đại bản doanh của CLB.

Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với Tuấn Anh trong chuyến thử việc tại Nhật Bản. Nếu tiếp tục phát huy được phong độ của mình, cơ hội để tiền vệ đang thuộc biên chế của HAGL được ký hợp đồng chính thức là rất lớn. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đặt ra, Tuấn Anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều bởi Aukland là đội bóng rất mạnh với thành tích 6 lần đoạt chức vô địch quốc gia, 7 lần đoạt chức vô địch OFC Champions League (cúp C1 châu Đại Dương).

Trao đổi với báo chí, đại diện của Yokohama FC cho biết đây là trận đấu nhằm kiểm tra trình độ của các cầu thủ để đi đến việc ký hợp đồng cho mùa bóng mới, nên họ muốn giấu quân của mình.

Tin vui với Tuấn Anh trước khi cùng Yokohama FC bước vào trận đấu giao hữu với Aukland City ngày hôn nay là đại diện Nhật Bản vừa tái bổ nhiệm Milos Rus làm HLV trưởng. Đây là vị HLV rất muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ra sân. Mùa trước, ông đã dũng cảm trao cơ hội đá chính cho tiền vệ mới 20 tuổi Keita Ishii bất chấp việc cầu thủ này chưa hề có kinh nghiệm tại J-League 2. Sau khi HLV 53 tuổi này ra đi, Keita Ishii gần như không được vào sân nữa do chính sách ưu tiên kinh nghiệm của người kế nhiệm.

Trở lại Yokohama lần này, HLV Milos Rus chắn chắn vẫn theo đuổi tư tưởng trẻ hóa lực lượng. Đây cũng là mục tiêu mà BLĐ Yokohama hướng tới trước khi “tái hợp” vị thuyền trưởng Slovenia.

Về phần Tuấn Anh, nếu lọt vào “mắt xanh” của HLV Milos Rus, khả năng được thi đấu thường xuyên của Tuấn Anh là không hề nhỏ.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Thế Hưng - TTVN
(Thethao.vtv.vn)