Vòng 13 V.League 2015: Hơi nóng Gò Đậu

Cập nhật 06:16 ngày 27/06/2015

Sau gần 2 tháng nghỉ giữa giai đoạn và cũng là nhường quân cho đội tuyển, các đội bóng tại V-League đã hội quân trở lại và sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của giai đoạn hai mùa giải 2015.


Tâm điểm của vòng 13 này chắc chắn sẽ là trận kịch chiến giữa B.BD và HAGL trên sân Gò Đậu. Đó là một trận đấu mà cả hai đội sẽ đều quyết thắng vì những mục đích riêng của mình, một cuộc đọ sức hứa hẹn sẽ đầy hấp dẫn.

Sân Gò Đậu cuối tuần này chắc chắn sẽ đông hơn thường lệ khi sức hút của cả B.BD và HAGL là rất lớn khi thành viên của hai đội đều là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Một bên là lứa đàn anh đã làm nên tên tuổi ở cả đấu trường trong nước lẫn khu vực như Công Vinh, Anh Đức, Trọng Hoàng, Tiến Thành…, một bên là những mầm non của tương lai như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Thanh Tùng…

Ở cuộc đọ sức này, B.BD được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội bóng trẻ HAGL nhờ sự vượt trội trên mọi phương diện. Họ có sân nhà, có lực lượng đồng đều, chất lượng và kinh nghiệm hơn và quan trọng là đội bóng đất Thủ vừa có được GĐKT mới thay Lê Thụy Hải là ông Mai Đức Chung, một người đầy kinh nghiệm và rất mát tay. Ở vị trí dẫn đầu BXH hiện tại, tâm lý rõ ràng cũng là điểm trội hơn hẳn của B.BD.

 



HAGL (áo xanh) sẽ gặp thách thức cực lớn khi làm khách tại Gò Đậu trước B.BD

Với HAGL, họ sẽ đến Gò Đậu với sức ép phải thắng khi đã tụt quá sâu xuống gần cuối của BXH. Cơn bão chấn thương đang hoành hành với việc Hoàng Thiên, Hồng Duy phải nghỉ hết giải, thủ môn Văn Tiến, tiền đạo Văn Toàn cũng đang dính chấn thương và chưa chắc kịp trở lại ở vòng đấu này.

Cái may cho đội quân của HLV Graechen là sự trở lại của tiền vệ Xuân Trường sau một thời gian dài bị chấn thương. Sự vắng mặt của cầu thủ người Tuyên Quang này đã khiến tuyến giữa của HAGL gặp rất nhiều khó khăn khi Tuấn Anh và Thanh Hậu vẫn chưa có được sự ăn ý như mong đợi. Sự trở lại của Xuân Trường chắc chắn sẽ khiến độ nhịp nhàng trong lối chơi của HAGL tăng cao và những Công Phượng hay Moussa sẽ có thêm bóng để phát huy sự nguy hiểm của mình.

Quyết tâm thắng để trụ hạng của HAGL, bản lĩnh của B.BD sẽ làm nên một trận đấu hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất ở vòng đấu này.

Ở các trận đấu còn lại, đội bét bảng Cần Thơ sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Hàng Đẫy của HN.T&T. Sau cuộc tuyển quân rầm rộ ở kỳ nghỉ giai đoạn vừa qua, HLV Vũ Quang Bảo cùng các học trò đang tràn đầy quyết tâm sẽ làm nên điều kỳ diệu để tự cứu lấy mình. Tuy nhiên họ nên biết rằng được chơi trên sân nhà, HN.T&T luôn rất khác. Sau 2 trận thắng liên tiếp tại Cúp QG trong tuần qua, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã sẵn sàng trở lại.

Than QN gặp SLNA, một trận đấu cũng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi nó là cuộc đụng độ của rất nhiều những người quen trên tuyển như Minh Tuấn, Hồng Sơn, Minh Tùng (Than QN), Ngọc Hải, Phi Sơn, Mạnh Hùng, Hoàng Thịnh  (SLNA). Đó sẽ là một trận đấu hấp dẫn khi đội bóng đất mỏ đang rất muốn khẳng định tiềm lực của mình và vượt qua một CLB giàu truyền thống như SLNA là cách tốt nhất để chứng minh cho điều đó. Liệu họ có đạt được mục tiêu của mình?

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
9 bàn: Uche (S.KH)
8 bàn: Abass (B.BD), Đình Tùng (Thanh Hóa), Văn Thắng (XSKT.CT)
7 bàn: Hoàng Vũ Samson (HN.T&T), Samson Kpenosen (Đồng Tháp), Patiyo (QNK.QN)

DANH SÁCH TREO GIÒ
Quốc Chí, Dos Santos (S.KH); Hồng Việt (Đồng Nai); Hồng Tiến (HN.T&T); Anh Hùng (Hải Phòng).

Lịch thi đấu cụ thể vòng 13 V.League 2015:
16h30, 28-06-2015: QNK Quảng Nam - Sanna Khánh Hòa BVN
17h00, 28-06-2015: Becamex Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai/ VTV6 (TTTT)
17h00, 28-06-2015: Đồng Nai - SHB Đà Nẵng
17h00, 28-06-2015: Hải Phòng - Đồng Tháp
17h00, 28-06-2015: FLC Thanh Hóa - Đồng Tâm Long An
18h00, 28-06-2015: Than Quảng Ninh - Sông Lam Nghệ An
18h00, 28-06-2015: Hà Nội T&T - XSKT Cần Thơ 


Trần Quang - Nguồn: TTVN
(Thethao.vtv.vn)