Xuân Trường muốn trả món nợ với một cầu thủ U23 Hàn Quốc

H.TCập nhật 17:33 ngày 10/01/2018

Xuân Trường hy vọng sẽ làm nên bất ngờ khi gặp lại U23 Hàn Quốc (Ảnh: Tạ Hiển)

VTV.vn - Trước cuộc so tài với U23 Hàn Quốc, Xuân Trường đã tiết lộ cái tên mà anh muốn trả món nợ, đồng thời bày tỏ quyết tâm đưa U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á.

Tiền vệ Lương Xuân Trường từng có 2 năm gắn bó với bóng đá Hàn Quốc trong màu áo Incheon United ở mùa giải đầu tiên và sau đó là Gangwon FC ở mùa giải năm ngoái. Vì vậy, trận đấu ra quân gặp U23 Hàn Quốc đã gợi lại cho cầu thủ của U23 Việt Nam rất nhiều kỷ niệm dù anh không được ra sân thường xuyên.

Trong cuộc phỏng vấn trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Xuân Trường kể lại: "Tôi đã ở Hàn Quốc trong 2 năm nhưng không tiến bộ được nhiều. Đó là một thử thách rất lớn bởi K.League có trình độ cao hơn V.League nên tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Mọi thứ đều mới mẻ và khó khăn với tôi. May mắn là bạn bè của tôi tại Hàn Quốc đã giúp đỡ tôi và 2 năm qua cho tôi nhiều kinh nghiệm. Tôi rất yêu quý đất nước Hàn Quốc".

"Cầu thủ Hàn Quốc chuyên nghiệp trong mọi thứ. Họ luôn suy nghĩ về bóng đá và nói chuyện về bóng đá để giúp đội bóng tốt hơn. Tôi muốn chứng tỏ với họ rằng tôi hoàn toàn có thể chơi bóng ở Hàn Quốc" – tiền vệ của U23 Việt Nam cho biết.

Xuân Trường muốn trả món nợ với một cầu thủ U23 Hàn Quốc - Ảnh 1.

Xuân Trường không được ra sân thường xuyên trong 2 năm thi đấu tại Hàn Quốc

Xuân Trường cũng kể về kỷ niệm không được vui vẻ cho lắm với một cầu thủ của U23 Hàn Quốc là thủ thành Lee Tae-hee. Anh bày tỏ mong muốn trả món nợ ở trận đấu tới: "Tôi biết một cầu thủ của U23 Hàn Quốc khi cậu ấy thi đấu cho Incheon United. Tôi đã gặp cậu ấy ở giải U19 châu Á và khi gặp lại, cậu ấy đã cho tôi xem bức ảnh trận thua 0-6 của U19 Việt Nam trước U19 Hàn Quốc. Tôi đã rất muốn đấm cậu ấy. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ trả được món nợ này".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, ĐT U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước VCK U23 châu Á tại Trung Quốc. Xuân Trường chia sẻ mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng giải đấu này: "Tôi hy vọng chúng tôi có thể làm được điều gì đó dù đáng ra tôi không nên nói gì trước giải. Vào vòng trong là mục tiêu của tôi và đội bóng. Tôi nghĩ rằng từ bây giờ tôi sẽ không nói gì nữa bởi chúng tôi có linh cảm sẽ làm được điều đặc biệt nào đó".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 vào lúc 18h30 ngày mai (11/1).