Công Phượng rủ Văn Toàn, Xuân Trường sang Nhật Bản thi đấu

Tạ HiểnCập nhật 17:21 ngày 02/11/2015

Công Phượng dự khán trận chung kết Cúp Quốc gia Nhật Bản vào ngày 31/10 vừa qua. (Ảnh: Facebook nhân vật)

VTV.vn - Trong cuộc phỏng vấn với trang Football Channel Asia, Công Phượng tự tin sẽ hòa nhập nhanh chóng với bóng đá Nhật Bản và hy vọng các cầu thủ HAGL khác cũng như vậy.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng hiện đang có mặt tại Nhật Bản để hoàn tất những thủ tục cuối cùng của vụ chuyển nhượng từ HAGL sang CLB Mito Hollyhock theo một bản hợp đồng cho mượn trong vòng 1 năm. Anh đã vinh dự được trang thể thao uy tín của Nhật Bản là Football Channel Asia mời phỏng vấn để nói lên những cảm xúc của mình trước cơ hội được thi đấu tại J.League 2.

Tiền đạo của HAGL bày tỏ sự ấn tượng của mình với đất nước và bóng đá tại đất nước mặt trời mọc: “Các thành phố ở đây đều rất sạch sẽ, con người thân thiện, kỷ luật và sống có nguyên tắc. Không khí ở các trận đấu tại J.League rất sôi động. Mọi người ca hát không ngừng nghỉ từ đầu đến cuối trận. Các CĐV đều hết sức chuyên nghiệp và đam mê bóng đá”.


Người hâm mộ Mito Hollyhock quan tâm tới Công Phượng ngay từ khi anh đến Nhật Bản (Ảnh: Fanpage J.League)

Người hâm mộ Mito Hollyhock quan tâm tới Công Phượng ngay từ khi anh đến Nhật Bản (Ảnh: Fanpage J.League)

Công Phượng mới chỉ thi đấu chuyên nghiệp cùng HAGL tại V.League 2015 và anh chuẩn bị được thử sức của mình tại nền bóng đá hàng đầu châu Á là Nhật Bản. Dù vậy, cầu thủ 20 tuổi này hoàn toàn tin tưởng về cơ hội tỏa sáng trong màu áo Mito Hollyhock.

“Anh Công Vinh đã cho tôi một vài lời khuyên để thích nghi nhanh chóng ở Nhật Bản. Việc được thi đấu tại một trong những nơi tốt nhất trên thế giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi hòa nhập tốt hơn. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi rất may mắn khi được trao cơ hội này. Tôi chỉ muốn ra sân thi đấu để cống hiến hết khả năng của mình cho khán giả và CLB” – Công Phượng bày tỏ quyết tâm.


Công Phượng hết sức hài lòng về cơ sở vật chất và sân đấu của CLB Mito Hollyhock (Ảnh: Fanpage J.League)

Công Phượng hết sức hài lòng về cơ sở vật chất và sân đấu của CLB Mito Hollyhock (Ảnh: Fanpage J.League)

Tại Nhật Bản, tiền đạo thuộc biên chế HAGL được theo dõi 2 trận đấu chuyên nghiệp và anh cũng đã cảm nhận được đẳng cấp của nền bóng đá nước này: “Các CLB Nhật Bản được tổ chức rất tốt và có lối đá lôi cuốn nhất Đông Á, thậm chí là châu Á. Thể hình của các cầu thủ Nhật Bản cũng tương đương với cầu thủ Việt Nam. Người Nhật lựa chọn lối chơi bóng ngắn với cường độ cao. Chiến thuật của các đội bóng mang tính khoa học và rất tỉ mỉ”.

Bên cạnh đó, Công Phượng tin rằng, không chỉ anh hay Tuấn Anh mà các cầu thủ trẻ khác của HAGL như Xuân Trường hay Văn Toàn cũng sẽ thích nghi nhanh chóng với bóng đá Nhật Bản nếu có cơ hội được thi đấu tại đây: “Họ có nền tảng kỹ thuật và tính cách phù hợp với môi trường chuyên nghiệp như J.League. Đó đều là những sản phẩm xuất sắc nhất của Học viện HAGL Arsenal JMG”.

Nếu không có gì thay đổi, bản hợp đồng cho mượn Công Phượng giữa HAGL và CLB Mito Hollyhock sẽ được hoàn tất trong nay mai. Sau đó, một cầu thủ khác của HAGL là Tuấn Anh cũng nhiều khả năng sẽ được thi đấu tại J.League 2 vào mùa giải 2016 sau khi BLĐ đội bóng phố Núi chấp nhận lời đề nghị cho mượn từ phía Yokohama FC.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.