Đối thủ của U19 Việt Nam tại bán kết: Thái Lan hoặc Myanmar

Thùy Minh (Vietnam+)Cập nhật 16:57 ngày 16/08/2014

U21 Thái Lan (áo đỏ) đã giành nốt tấm vé còn lại của bảng A Cúp Hassanal Bolkial. (Ảnh: Brunei Times)

Cục diện bảng A đã sớm ngã ngũ sau loạt trận tối qua (15/8) với hai chiếc vé đi tiếp cho U21 Thái Lan và U21 Myanmar. Nếu vượt qua vòng bảng, đây sẽ là hai đối thủ kế tiếp của U19 Việt Nam.

Cùng ngày (15/8) với trận hòa 2-2 của U19 Việt Nam trước U21 Brunei, hai trận đấu khác tại lượt trận bốn bảng A Cúp Hassanal Bolkial 2014 cũng đã diễn ra.

Ở trận đấu sớm nhất, đội trẻ Lào đã gây được đôi chút khó khăn cho U21 Thái Lan khi mở tỷ số từ rất sớm (phút 14) nhờ công của Pongdala. Nhưng ba pha lập công của Montree (phút 37), Boonkerd (phút 75) và Nopphon (phút 88) đã giúp Thái Lan lội ngược dòng giành thắng lợi 3-1.

Chiến thắng của Thái Lan khiến nỗ lực của U21 Philippines ở trận đấu với Timor-Leste trở thành vô nghĩa. Dù thắng 3-1, Philippines vẫn phải ngậm ngùi nhìn Thái Lan giật mất tấm vé vào bán kết.

Như vậy, cục diện bảng A đã ngã ngũ sớm một vòng đấu khi cả U21 Thái Lan và U21 Myanmar đều có cùng 9 điểm. Myanmar thậm chí gây ấn tượng mạnh mẽ khi toàn thắng cả ba trận. Họ cũng là đội bóng duy nhất ở Cúp Hassanal Bolkial còn duy trì được thành tích toàn thắng.

Ở phía sau, Philippines, Lào và Timor-Leste đã sớm rời cuộc chơi khi chỉ giành được lần lượt 4, 1 và 0 điểm.

Như vậy, U21 Myanmar đã chính thức đoạt ngôi đầu bảng sau loạt trận tối qua dù vẫn còn một trận chưa đấu. U21 Thái Lan phải đứng nhì bảng vì thua trận đối đầu trực tiếp (thua Myanmar 2-3 ở vòng một). Để tránh đối thủ cực mạnh là U21 Myanmar, U19 Việt Nam cũng sẽ phải nỗ lực giành ngôi đầu bảng B.

Thứ tự xếp hạng bảng A giải U22 Đông Nam Á: