EURO 2016: Cuộc cạnh tranh trên hàng công của đội tuyển Anh

Ban Thể thao VTVCập nhật 17:37 ngày 19/05/2016

VTV.vn - Với 5 tiền đạo trong danh sách sơ bộ, trên hàng công ĐT Anh sẽ có một cuộc cạnh tranh quyết liệt ngay trước thềm EURO 2016.

Wayne Rooney, Harry Kane, Jamie Vardy, Daniel Sturridge và Marcus Rashford là 5 cái tên nằm trong danh sách dự kiến của đội tuyển Anh dự Euro 2016. Nếu không có những bất ngờ ở phút cuối thì nhiều khả năng, họ đều sẽ có mặt tại Pháp vào tháng 6.

Roy Hodgson vốn là một HLV ưa thích đội hình truyền thống 4-4-2, vì vậy trong 5 chân sút này sẽ chỉ có 2 cái tên được chọn cho vị trí tiền đạo. Để tìm ra 2 gương mặt phù hợp nhất sẽ là một bài toán nan giải với nhà cầm quân 68 tuổi.

Xét về phong độ ghi bàn ở giải quốc nội, Kane và Vardy là 2 cái tên xứng đáng nhất bởi họ chính là 2 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải Ngoại hạng Anh. Bản thân Kane và Vardy cũng đã cho thấy họ có thể chơi tốt cùng nhau khi đồng loạt ghi bàn trong trận giao hữu với đội tuyển Đức cách đây không lâu.

Nếu xét về khả năng tận dụng cơ hội, Rashford là người xứng đáng đá cặp cùng Kane và Vardy trên hàng công, bởi dù chưa được thi đấu nhiều nhưng tiền đạo trẻ đang khoác áo Manchester United đã cho thấy bản năng săn bàn của một tiền đạo hàng đầu, khi có tỉ lệ dứt điểm chính xác và dứt điểm thành bàn vượt trội so với những người đàn anh.

Rooney và Sturridge là 2 người thất thế hơn cả trong cuộc cạnh tranh với 3 cái tên còn lại, nhưng họ lại có lợi thế về mặt kinh nghiệm, khi đã từng góp mặt ở những giải đấu lớn trước đây. Trong trường hợp của Rooney, anh còn là người mang tấm băng đội trưởng.

Dù sao, những so sánh bao giờ cũng chỉ mang tính tương đối. Hai trận giao hữu sắp tới với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đội tuyển Australia - những đối thủ được xem như là có lối chơi giống với các đội tuyển ở cùng bảng E với đội tuyển Anh tại Euro 2016 - sẽ là cách tốt nhất để HLV Hodgson tìm ra lời giải cho bài toán hàng công này.