Hòa kịch tính CHDCND Triều Tiên, U23 Thái Lan theo chân Việt Nam rời giải

Tạ HiểnCập nhật 22:53 ngày 19/01/2016

U23 Thái Lan đã có một trận đấu không hề thua kém U23 CHDCND Triều Tiên

VTV.vn - Dù bị loại từ vòng bảng nhưng U23 Thái Lan có quyền ngẩng cao đầu khi họ đã cầm hòa 2-2 với CHDCND Triều Tiên và chỉ lỡ tấm vé đi tiếp vì chỉ số phụ.

Với 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, U23 Thái Lan vẫn có quyền mơ về vòng tứ kết U23 châu Á 2016 nếu như họ thắng CHDCND Triều Tiên trong khi U23 Saudi Arabia không thể vượt qua Nhật Bản. Thái Lan từng cầm chân CHDCND Triều Tiên ở vòng loại nên cơ hội để thầy trò HLV Kiatisak làm nên lịch sử không phải là không có.

Video bàn thắng trận U23 Thái Lan 2-2 U23 CHDCND Triều Tiên

 

Chính vì lẽ đó, vào trận với sự tự tin và quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, tham vọng của người Thái bị thách thức ở phút thứ 17 khi Kim Yong-il đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho U23 CHDCND Triều Tiên.

Tưởng như U23 Thái Lan sẽ mất tinh thần sau bàn thua nhưng họ đã thể hiện được bản lĩnh qua từng trận đấu lớn. Phút 30, Narabudin tận dụng tốt thoáng sơ sẩy của hàng thủ áo đỏ để đệm bóng dễ dàng, gỡ hòa 1-1. Tiếc rằng niềm vui của các CĐV Thái Lan không kéo dài lâu khi Yun Il-gwang dứt điểm căng từ cự ly gần để đưa CHDCND Triều Tiên vươn lên dẫn 2-1 ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

Trong tình cảnh không còn gì để mất, các học trò của HLV Kiatisak dồn lên tấn công tổng lực trong hiệp 2. Lần lượt Tristan Đỗ hay Thitiphan gây ra sóng gió cho khung thành của CHDCND Triều Tiên và ở chiều ngược lại, các cầu thủ áo đỏ cũng liên tục buộc thủ thành Somporn phải trổ tài.

Khi trận đấu đang trôi dần về cuối trận thì ngôi sao sáng bên phía U23 Thái Lan là Chanathip Songkrasin đã lên tiếng để thắp lên hy vọng cho đại diện Đông Nam Á. Phút 78, Messi Jay tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn An Tae-song bị bất ngờ và không thể cản bóng chính xác.

Kết quả hòa vẫn chưa thể đảm bảo suất đi tiếp cho bất cứ đội bóng nào nên cả CHDCND Triều Tiên và Thái Lan đã cống hiến cho khán giả một màn đôi công kịch tính ở những phút cuối. Đội bóng Đông Á có 2 lần đưa bóng vào lưới nhưng đều bị thổi phạt việt vị còn các cầu thủ Thái Lan dù rất nỗ lực nhưng họ lại thiếu đi chính xác khi dứt điểm.

Tỷ số 2-2 đã được duy trì đến cuối trận và CHDCND Triều Tiên trở thành đội bóng thứ 2 tại bảng B giành vé vào tứ kết sau khi Nhật Bản đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 2-1. Đáng chú ý khi Thái Lan và Saudi Arabia đều có cùng 2 điểm với CHDCND Triều Tiên nhưng lại thua về chỉ số phụ nên phải sớm chia tay giải.

Dù dừng bước ở vòng bảng nhưng U23 Thái Lan đã làm nên những điều đáng tự hào cho bóng đá Đông Nam Á. Họ thi đấu đầy quả cảm trước Saudi Arabia, cầm chân ứng cử viên vô địch Triều Tiên và chỉ chịu thua trước một U23 Nhật Bản với đẳng cấp vượt trội. Một lần nữa, bóng đá Thái Lan lại chứng tỏ sự tiến bộ của mình và khát khao vươn tầm châu lục – điều mà nhiều đội bóng trong khu vực Đông Nam Á muốn nhưng khó có thể làm được.

Thứ tự chung cuộc bảng B:

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.