U19 Việt Nam hội quân, sẵn sàng "tham chiến” giải U22 ĐNA

Hạnh Dung (Thể thao Việt Nam)Cập nhật 06:28 ngày 05/08/2014

Sáng 4/8, 22 tuyển thủ U19 Việt Nam đã hội quân tại Hàm Rồng, Gia Lai, chuẩn bị lên đường dự giải U22 Đông Nam Á.

Ở lần tập trung này, U19 Việt Nam có một số thay đổi về lực lượng. Trong số 22 cầu thủ tập trung lần này có tiền đạo Hồ Tuấn Tài là người lần đầu tiên được gọi lên U19 Việt Nam. Bên cạnh Tuấn Tài còn có thêm trung vệ Văn Thiết (Viettel) và Ksor Úc (HAGL) được gọi trở lại đội.

Theo quy định của Ban tổ chức giải U22 ĐNA, mỗi đội chỉ được đăng ký 18 cầu thủ nhưng HLV Graechen vẫn triệu tập 22 tuyển thủ để tập luyện. 4 cầu thủ sẽ bị loại trước trận ra quân tại giải U22 ĐNA, nhưng sẽ tập luyện bình thường với toàn đội trong suốt thời gian diễn ra giải.

‘ U19 Việt Nam sẵn sàng cho giải U22 Đông Nam Á

Ở buổi tập đầu tiên sáng nay tại Hàm Rồng, Gia Lai, trời có mưa nhưng toàn đội vẫn chăm chỉ tập luyện. Sau một thời gian nghỉ, HLV Graechen muốn các học trò có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực.

Theo kế hoạch, ngày mai (5/8), đội tuyển U19 Việt Nam sẽ di chuyển từ phố Núi Pleiku xuống TP.HCM, trước khi từ TP.HCM sang Brunei 1 ngày sau đó. Điều đáng chú ý là do phải quá cảnh, nên U19 Việt Nam sẽ có chuyến hành trình kéo dài tới 12 tiếng đồng hồ.

Tại giải U22 ĐNA, U19 Việt Nam sẽ có trận ra quân ngày 9/8 gặp U22 Singapore, gặp U22 Malaysia ngày 11/8, U19 Indonesia (13/8), U22 Brunei (16/8), Campuchia (19/8).

Danh sách ĐT U19 Việt Nam:

Thủ môn: Lê Văn Trường (HAGL), Trần Minh Toàn (Tây Ninh), Phí Minh Long (Hà Nội).

Hậu vệ: Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Lê Văn Sơn (HAGL), Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lục Xuân Hưng (Thanh Hoá), Ksor Úc (HAGL), Nguyễn Hồng Duy (HAGL), Trương Văn Thiết (Viettel).

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hoà), Lương Xuân Trường (HAGL), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Phan Thanh Hậu (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo: Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).