Nhân viên y tế kiểm tra tình trạng bệnh nhân ở Ethiopia năm 2021 (Ảnh: AFP)
Theo CDC châu Phi, tính đến ngày 14/11/2025, bệnh do virus Marburg (MVD) đã được Phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia xác nhận. Các cuộc điều tra dịch tễ học và phân tích trong phòng thí nghiệm tiếp theo đang được tiến hành, chủng virus được phát hiện có nhiều điểm tương đồng với các chủng virus đã được xác định trước đó ở Đông Phi.
Cũng theo CDC châu Phi, cảnh báo ban đầu về nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết do virus Marburg đã được gửi tới cơ quan này vào ngày 12/11. Bộ Y tế Ethiopia, Viện Y tế Công cộng Ethiopia và các cơ quan y tế địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, bao gồm tăng cường giám sát, điều tra thực địa, củng cố phòng chống lây nhiễm và triển khai các hoạt động cộng đồng.
Tổng Giám đốc CDC châu Phi - ông Jean Kaseya - dự kiến sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Y tế Ethiopia để đánh giá nhu cầu hỗ trợ bổ sung cũng như sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng phòng chống dịch tại các nước láng giềng.
Virus Marburg là một trong những tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất được biết đến. Giống như Ebola, nó gây chảy máu nghiêm trọng, sốt, nôn mửa và tiêu chảy, có thời gian ủ bệnh lên đến 21 ngày. Bệnh do virus Marburg lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể và có tỷ lệ tử vong từ 25 - 80%.

Ảnh chụp hiển vi virus Marburg (Ảnh: Khoa Y Đại học Texas)
Một đợt dịch virus Marburg đã khiến 10 người ở Tanzania thiệt mạng vào tháng 1/2025 trước khi chấm dứt vào tháng 3/2025. Tháng 12/2024, Rwanda cho biết đã dập tắt được đợt bùng phát Marburg đầu tiên khiến 15 người tử vong.
Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng virus nào được phê duyệt cho virus Marburg nhưng bù nước bằng đường uống hoặc đường tĩnh mạch và điều trị các triệu chứng cụ thể sẽ làm tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.
Bình luận (0)