23h00 ngày 06/09, Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan: Không còn đường lùi!

-Chủ nhật, ngày 06/09/2015 10:34 GMT+7

Chỉ cần sảy chân thêm một lần nữa, cả Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đứng trước nguy cơ làm khán giả trong ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu vào mùa hè sang năm.





Tuyển Hà Lan đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây bởi sự khan hiếm tài năng và đặc biệt là bởi thành tích bết bát tại vòng loại Euro 2016.

 

Robben vắng mặt vì chấn thương sẽ là tổn thất lớn của ĐT Hà Lan

Hiếm ai có thể nghĩ rằng “Những cơn lốc màu da cam” lại đang phải vật lộn với vị trí thứ ba với chỉ 10 điểm sau 7 lượt trận đã đấu, trong khi xếp trên họ lại là hai đội tuyển trình độ tầm trung như CH Séc và Iceland. Ngoài những thay đổi bất đắc dĩ trên băng ghế chỉ đạo thì một lí do khác có thể giải thích cho phong độ yếu kém của Oranje chính là sự sa sút quá nhanh của một loạt trụ cột như Sneijder, Van Persie hay Daley Blind, sau thành công tại VCK World Cup 2014.

Khoảng cách giữa đội bóng của tân HLV Danny Blind với đối thủ xếp trên hiện đang là 6 điểm, thế nên khả năng tranh chấp một trong hai suất cứng đến Pháp năm sau đã gần như không còn. Nhiệm vụ còn lại của Memphis Depay và các đồng đội chính là giành trọn vẹn chín điểm trong ba trận đấu còn lại, trước khi nghĩ đến cơ hội giành vé với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, hoặc sau cùng là tấm vé vớt tham dự trận play-off.

 

Hà Lan không được phép để mất điểm trước Thổ Nhĩ Kỳ nếu muốn nuôi hy vọng tham dự Euro 2016
Nhiệm vụ tối thượng phía trên đồng nghĩa Hà Lan sẽ không được phép mất thêm bất kì điểm số nào nữa, dù đối thủ ngay trước mắt họ sẽ là một Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang bị dồn vào thế chân tường.

Về phía đội bóng của HLV Fatih Terim, khoảng cách điểm số với Oranje hiện chỉ là một khiến họ vẫn có quyền mơ về suất đá play-off, thế nên lợi thế sân nhà Konya Buyuksehir Stadi rạng sáng mai sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để

Arda Turan và các đồng đội vượt qua chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp, qua đó tiếp tục hi vọng về màn tái xuất ở ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa vào năm sau.

Lực lượng

+ Thổ Nhĩ Kỳ: Đội hình mạnh nhất.

+ Hà Lan: Martins Indi thụ án treo giò, Arjen Robben chấn thương.

Đội hình dự kiến

+ Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Babacan, Balta, Aziz, Cahalnoglu, Inan, Turan, Tore, Tufan, Sen, Bulut, Yilmaz.

+ Hà Lan (4-3-3): Cillessen, Van Der Wiel, De Vrij, Van Dijk, Blind, Klaassen, Wijnaldum, Sneijder, Depay, Afellay, Huntelaar.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

Cùng chuyên mục

TIN MỚI