23h00 ngày 10/10, Kazakhstan – Hà Lan: Không còn đường lùi!

-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 05:05 GMT+7

Khi quyền tự quyết đã không nằm trong tay nữa, Wesley Sneijder và các đồng đội chỉ còn cách chiến đấu hết mình và hi vọng vào điều kì diệu ở cuối con đường mà thôi.

 


ĐT Hà Lan đang không có được phong độ tốt

 
Hà Lan đã tự đánh mất thế chủ động tại bảng đấu của mình khi thua trắng đối thủ trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 trên sân Konya Buyuksehir. Thất bại đáng xấu hổ đó khiến Oranje bị chính Thổ Nhĩ Kỳ chiếm lấy vị trí thứ ba trên BXH, đồng nghĩa tấm vé vớt cuối cùng là suất play-off cũng không nằm trong tay thầy trò Danny Blind nữa.

Hi vọng với Oranje chưa hẳn đã tắt, bởi khoảng cách hai điểm vẫn cho phép họ mộng mơ về suất  đá play-off trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ không có được điểm số mong muốn trong hai trận đấu cuối. Nhưng trước khi mơ về sự sa sút của đối thủ, thầy trò ông Danny Blind cần phải giải quyết vấn đề của chính mình, đó là vá lại những vết thủng lỗ chỗ nơi hàng phòng ngự, đồng thời mài sắc vũ khí tấn công trước cuộc đối đầu với Kazakhstan và CH Séc.

Hi vọng có thể được thắp lên ngay trong đêm nay, nhưng cũng có thể bị dập tắt nếu Hà Lan không thắng, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại có được điều mình cần trên đất Séc. Cần phải biết rằng CH Séc đã giành vé đi tiếp từ lượt đấu trước, chính bởi thế, “thái độ” thi đấu của đội bóng này trước Thổ Nhĩ Kỳ cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trước vận mệnh của ĐT Hà Lan.

Về tình hình lực lượng, ĐT Hà Lan chịu tổn thất không nhỏ khi ngôi sao số một Arjen Robben vẫn chưa hồi phục chấn thương. Ngoài Robben, ông Danny Blind còn phải gạch tên một số cầu thủ khác như Promes, Klaassen, Janmaat, De Vrij hay Luuk De Jong vì lí do tương tự.

Niềm hi vọng trên hàng tấn công của Oranje giờ đây tiếp tục được trao vào tay Memphis Depay, hay cựu chân sút MU Robin Van Persie. Đây cũng là trận đấu thứ 100 của Persie trong màu áo đội tuyển, và những bàn thắng trước Kazakhstan có thể xem là món quà kỉ niệm đáng giá nhất.

 
Lực lượng
+ Kazakhstan: Đội hình mạnh nhất.
+ Hà Lan: Robben, Promes, Klassen, Janmaat, De Vrij, Luuk De Jong chấn thương.
 
Đội hình dự kiến
+ Kazakhstan (4-2-3-1): Pokatilov, Gorman, Maliy, Logvinenko, Suyumbayev, Kuat, Smakov, Dzholchiev, Islamkhan, Konysbaev, Nuserbayev.
+ Hà Lan (4-3-3): Cillessen, Van Der Wiel, Bruma, Van Dijk, Riedewald, Blind, Sneijder, Wijnaldum, Depay, Van Persie, Afellay.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

Cùng chuyên mục

TIN MỚI