Chặng 20 giải xe đạp Tour de France: Wout van Aert giành chiến thắng

PVCập nhật 06:36 ngày 18/07/2021

VTV.vn - Chiến thắng ở chặng 20 thuộc về Wout van Aert, khi cua rơ người Bỉ có một màn trình diễn xuất sắc để cán đích với thời gian 35 phút 53 giây.

Sau hơn 3 tuần tranh tài sôi nổi, giải đua xe đạp Tour de France đang đi đến những chặng đua cuối cùng. Năm ngoái, chặng 20 áp chót là nơi Tadej Pogacar đã làm nên một cuộc lật đổ ngoạn mục để lên ngôi vô địch, còn năm nay, đây lại là nơi để cua-rơ người Slovenia khẳng định vị thế số 1 của mình.

Chặng 20 giải xe đạp Tour de France: Wout van Aert giành chiến thắng - Ảnh 1.

Chặng 20 giải đua xe đạp Tour de France là chặng đua tính giờ cá nhân có lộ trình dài 30,8 km từ Libourne tới Saint-Emilion. Đây là cơ hội cuối cùng để các cua rơ cải thiện thành tích trên BXH, khi chặng 21 chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Tuy nhiên khi chặng đua kết thúc, những vị trí trong tốp 10 đã không có gì thay đổi.

Chiến thắng ở chặng 20 thuộc về Wout van Aert, khi cua rơ người Bỉ có một màn trình diễn xuất sắc để cán đích với thời gian 35 phút 53 giây, nhanh hơn người xếp thứ 2 là Kasper Asgreen 21 giây. Vị trí thứ 3 thuộc về Jonas Vingegaard.

Chặng 20 giải xe đạp Tour de France: Wout van Aert giành chiến thắng - Ảnh 2.

Với lợi thế quá lớn mà mình đang nắm giữ, Tadej Pogacar đã không bung hết sức ở chặng đua này và chỉ xếp hạng 8 chung cuộc. Dù vậy, thành tích đó vẫn là quá đủ để cua rơ người Slovenia giữ vững chiếc áo vàng của mình. Khoảng cách giữa Pogacar với người xếp thứ 2 Vingegaard trên BXH đang là 5 phút 20 giây, và chỉ cần không gặp tai nạn ở chặng đua cuối, thì anh sẽ có được chức vô địch Tour de France thứ 2 liên tiếp.

Ngoài chiếc áo vàng chung cuộc, Pogacar cũng sẽ giành áo trắng chung cuộc cho cua-rơ trẻ xuất sắc nhất và áo chấm đỏ chung cuộc cho vua leo đèo.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!