F1 Đức: Nico Rosberg tiếp tục giành chiến thắng trên sân nhà

Cập nhật 04:43 ngày 21/07/2014

Đúng 1 tuần trước thì đội tuyển Đức đã đăng quang và các khán giả của đất nước Tây Âu này đã rất mong chờ 1 trong 3 tay đua của họ tại đấu trường này là Rosberg, Hulkenberg hay Vettel chiến thắng trên sân nhà. Và với những diễn biến ở trường đua Hockenheim hôm qua đã làm nức lòng các fan hâm mộ F1 nước Đức

Thời tiết khá đẹp đã ủng hộ các tay đua có được cơ hội so tài tại chặng 10 của GP nước Đức diễn ra vào hôm qua. Các khán giả ở đây ngoài việc chăng bandrole cổ vũ cho quá  trình hồi phục  của Michael Schumacher và cũng  không quên làm làn sóng như cổ vũ bóng đá. Ngay ở vòng 1, vụ  va chạm đã xảy ra giữa Hulkenberg và Massa và kết  quả là tay đua người Brazil đã lộn xe đúng 1 vòng cũng như rời cuộc đua trong cay đắng. Trường đua Hockenheim có thiết kế hình chiếc ủng và các tay đua không phải tăng quá nhiều tốc độ mà quan trọng là phải giữ được hệ thống treo cũng như thoát cua tốt. 1 chặng đua không quá nguy hiểm nhưng có rất nhiều tay đua phải rời khỏi cuộc  chơi như Kvyat, Romain  Grosjean hay Andrian  Suttil trong đó xe của tay đua người Nga đã bốc cháy rất nguy hiểm. Cuộc chiến của những nhà cựu  vô địch cũng rất quyết liệt và Vettel chỉ có thể vượt qua Alonso ở vòng cuối cùng để dành vị trí thứ  trong khi người từng đạt thời gian nhanh nhất cho 1 vòng đua trong lịch sử là Raikkonen chỉ cán đích ở vị trí thứ 11- khép lại chặng đáng buồn cho đội đua nước Ý.

 


Dù đương kim vô địch không thể về nhất nhưng  các khán giả chủ nhà vẫn có thể hát vang  quốc ca Đức khi Nico Rosberg không phạm 1 sai lầm nào để về nhất và tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp, bất chấp những nỗ lực phi thường của Hamilton khi anh leo 17 bậc từ vị trí xuất phát thứ 20 để kết thúc chặng đua tại vị trí số 3. Về nhì là Valteri Bottas của 1 đội  đua khác sử dụng động cơ của Mercedes là Williams.

Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)


Rory McIlroy sẽ trở lại ban chính sách của PGA Tour

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Golfer nổi tiếng Rory McIlroy đang nhận được sự chú ý rất lớn với việc sẽ trở lại ban điều hành của hệ thống giải đấu PGA Tour.