[KT] Ánh Viên không vượt qua được vòng loại nội dung 200m tự do

Cập nhật 07:11 ngày 04/08/2015

Ánh Viên thi đấu không thành công và chỉ về đích thứ 31/64 ở nội dung 200m tự do.


VIDEO ÁNH VIÊN THI ĐẤU Ở VÒNG LOẠI NỘI DUNG 200M TỰ DO

 



13h55: Ánh Viên đã kết thúc lượt bơi vòng loại thứ 5 nội dung 200m tự do nữ với thành tích 2 phút 00 giây 80. Thành tích này của Ánh Viên chậm hơn so với khi cô giành HCV và phá kỷ lục SEA Games cũng ở nội dung này với thời gian 1 phút 59 giây 27. Kết quả này của Ánh Viên xếp thứ 31 tại vòng loại và không thể giành quyền vào bán kết nội dung 200m tự do nữ.


 

Ánh Viên xếp hạng 31/64 tại vòng loại nội dung 200m tự do





Vòng loại nội dung này có 64 VĐV tham dự, trong đó có VĐV đang giữ kỷ lục thế giới người Ý là Pellegrini Federica. Các kình ngư được chia thành 7 lượt đấu vòng loại và Ánh Viên sẽ tham dự trên đường bơi số 9 của lượt thứ 5.

 



 Ánh Viên phấn đấu vượt qua vòng loại 200m tự do - Ảnh: T.P.

Giới chuyên môn đặt câu hỏi lớn xung quanh sự lựa chọn của HLV Đặng Anh Tuấn đăng ký Ánh Viên thi đấu nội dung 200m tự do thay vì tập trung sở trường 200m ngửa (từng đoạt HCĐ Asiad 2014). Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung 200m ngửa là 2 phút 12,47 giây (tại Giải vô địch châu Á 2012) nên hoàn toàn có thể lọt vào top 100 thế giới.

Trong khi đó, Ánh Viên vừa thiết lập kỷ lục quốc gia nội dung 200m tự do tại SEA Games 2015 với thời gian 2 phút 2,78 giây. Nhưng đem so sánh, Ánh Viên sẽ nằm ngoài top 350 thế giới trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Thể thao dưới nước thế giới (FINA).

Hôm qua (3.8), Hoàng Quý Phước đã gây thất vọng lớn ở nội dung sở trường 200m tự do nam khi về chót lượt bơi vòng loại thứ 5 (hạng 9/9 VĐV tham dự) với thành tích 1 phút 54,31 giây và xếp hạng 63 trong tổng số 79 VĐV tham dự vòng loại, kém người dẫn đầu Sun Yang (Trung Quốc) đến 8,31 giây. Đáng nói, Quý Phước đã bơi kém thành tích của chính anh ở SEA Games 2015 hồi tháng 6 tại Singapore đến 4,62 giây.

Trong khi đó, VĐV Việt kiều Lê Nguyễn Paul xếp hạng 44 nội dung 100m ngửa với thời gian 56,95 giây.

Lịch thi đấu của các VĐV trên cụ thể như sau: Lâm Quang Nhật sẽ tranh tài ở nội dung 1.500m tự do (vòng loại 8/8, chung kết 9/8), Hoàng Quý Phước dự nội dung 100m (vòng loại & bán kết 5/8, chung kết 6/8)  và Trần Duy Khôi góp mặt ở cự ly 200m hỗn hợp (vòng loại & bán kết 5/8, chung kết 6/8). 



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Trần Quang - Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)