Sir Alex đánh giá Ronaldo hơn Messi

Cập nhật 03:55 ngày 26/04/2015

Nhà cầm quân lừng lẫy một thời của Man United thừa nhận tài năng không chênh lệch là bao giữa hai ngôi sao đang thi đấu tại Tây Ban Nha, tuy vậy, ông cho rằng cậu học trò cũ Cris Ronaldo vẫn nhỉnh hơn “đối thủ” nhờ bản tính cứng cỏi cùng khả năng thích nghi tuyệt vời.


Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã cùng nhau thống trị thế giới túc cầu, với bảy danh hiệu QBV FIFA trong suốt những năm qua. Họ thi nhau ghi bàn, giành chức VĐQG, Cúp quốc gia, giữ tổng cộng năm chiếc cúp Champions League và chưa bao giờ vắng mặt trong các cuộc đua cho những danh hiệu cá nhân danh tiếng.

Tính riêng trong mùa giải 2014/15 này, Ronaldo đã ghi 50 bàn, giúp Real bám đuổi sát nút Barcelona và mới lọt vào bán kết Champions League. Messi ghi ít bàn hơn, nhưng số đường kiến tạo của anh nhỉnh hơn và thậm chí anh còn đưa Barcelona đi tới trận đấu cuối cùng của Copa Del Rey.

Với cá nhân Sir Alex Ferguson, Messi là sản phẩm Barcelona thuần túy, còn Ronaldo mà ông từng dẫn dắt có thể chơi thành công tại bất cứ môi trường bóng đá khắc nghiệt nào.

 



Sir Alex đánh giá Ronaldo hơn Messi

“Ronaldo rất mạnh mẽ”, Sir Alex phát biểu trên BBC. “Nếu có câu hỏi ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì sẽ rất nhiều người kể tên Messi. Bạn không thể bác quan điểm đó được. Nhưng vấn đề là Ronaldo có thể chơi cho Milwall, Queens Park Rangers, Doncaster Rovers hoặc bất cứ CLB nào khác, và cậu ta sẽ lập hattrick. Tôi không chắc Messi có thể làm được điều đó”.

“Ronaldo đá tốt cả hai chân”, cựu HLV người Scotland nói tiếp. “Cậu ta cũng nhanh nhẹn, mạnh mẽ ở trên không và rất dũng cảm. Messi cũng rất dũng cảm, nhưng tôi nghĩ Messi chỉ là một cầu thủ Barcelona mà thôi”.

Sir Alex cũng thừa nhận Cris Ronaldo là cậu học trò thể hiện sự tiến bộ chóng mặt nhất trong suốt 26 năm ông làm việc tại Old Trafford.

“Ronaldo là sản phẩm thăng tiến chóng mặt nhất mà tôi từng có tại Manchester United, cậu ta đã đi lên từ một anh chàng mảnh khảnh tuổi 17. Tất nhiên, cậu ta vẫn có những hạt sạn như thói ăn vạ, nhưng khi ở trên sân tập, cậu ta thực sự hoàn hảo”.

“Điều quan trọng nhất với sự phát triển của mỗi cầu thủ đó là cách anh ta đưa ra những quyết định. Ronaldo, Paul Scholes và Ryan Giggs, phải nói họ là ba cầu thủ hay nhất tôi từng sở hữu tại Man United. Bryan Robson, Roy Keane và Eric Cantona rất vĩ đại, nhưng họ chưa thuộc đẳng cấp đó”, Sir Alex khép lại.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

Rory McIlroy sẽ trở lại ban chính sách của PGA Tour

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Golfer nổi tiếng Rory McIlroy đang nhận được sự chú ý rất lớn với việc sẽ trở lại ban điều hành của hệ thống giải đấu PGA Tour.