Thống kê thú vị về bảng lương của Man United... năm 1969

Cập nhật 08:59 ngày 28/01/2016

Tổng số tiền lương của cả đội MU năm 1969 thấp hơn 1/4 những gì Wayne Rooney kiếm được hiện nay, đó là một trong số những thống kê hết sức thú vị vừa được công bố.


 

Tổng chi phí lương, thưởng của CLB trong năm 1969 chỉ khoàng 3 triệu Bảng
Theo Sky Sports, tổng bảng lương, thưởng năm 1969 của CLB Manchester United trả cho những siêu sao như Denis Law, Sir Bobby Charlton hay George Best... là 204,028 bảng Anh. Tính ra con số này tương đương khoảng 3 triệu bảng Anh hiện nay theo thời giá, như vậy, nó chỉ chiếm khoảng 1.5% trong tổng số 203 triệu bảng quỹ lương mà “Quỷ đỏ” công bố trong mùa bóng 2014/15.Thủ quân Wayne Rooney chính là người có mức thù lao ấn tượng nhất với 260,000 bảng/tuần, tương đương 13.5 triệu bảng/năm.Xét về khía cạnh kinh tế, mùa giải 1968/69 tổng nguồn thu của Manchester United là 569,418 bảng Anh, tương đương 8.5 triệu bảng ngày nay, trong khi ở năm tài chính 2015 vừa qua, đội chủ sân Old Trafford đã báo cáo tổng nguồn thu ấn tượng lên đến 395.2 triệu bảng, đứng đầu Premeir League và xếp thứ ba thế giới túc cầu sau Real Madrid và Barcelona.Báo cáo tài chính những năm 1969 chỉ ra rằng vấn đề thu, chi cũng như lương, thưởng trong thế giới bóng đá đã thay đổi chóng mặt ra sao, với sự khác biệt lớn nhất đến từ giá bản quyển phát sóng các giải đấu.Ở thời điểm năm 1969, chi phí “vệ sinh” của Manchester United cũng lên đến 1,915 bảng Anh, hơn hẳn con số 1,334 bảng nhận được từ... bản quyền phát sóng, trong khi nguồn thu từ việc bán các chương trình có liên quan đã mang về 13,248 bảng.Nếu quy ra thời giá hiện tại, bản quyền hình ảnh mà Man United nhận về năm 1969 chỉ vào khoảng 20,000 bảng, trong khi mùa vừa qua nguồn thu truyền hình của đội chủ sân Old Trafford lên đến 107.7 triệu bảng. Thậm chí nguồn thu từ các hoạt động thương mại còn lớn hơn khá nhiều với 169.9 triệu bảng kiếm được.Ngoài những mục kể trên, báo cáo năm 1969 còn chỉ ra những con số khá thú vị khác, đó là 11,206 bảng từ “thuê mặt bằng, quảng cáo, thiết bị truyền hình...”, 556,878 bảng từ “vé vào sân và các chương trình liên quan”. Trung bình một trận đấu những năm 1969 của MU thu hút khoảng 51,121 khán giả đến sân, trong khi con số hiện tại rơi vào khoảng 75,000 người.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

Rory McIlroy sẽ trở lại ban chính sách của PGA Tour

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Golfer nổi tiếng Rory McIlroy đang nhận được sự chú ý rất lớn với việc sẽ trở lại ban điều hành của hệ thống giải đấu PGA Tour.