WGC-Mexico Championship: Justin Thomas dẫn đầu sau vòng 3

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 10:21 ngày 23/02/2020

VTV.vn - Justin Thomas thể hiện phong độ ấn tượng để vươn lên dẫn đầu WGC-Mexico Championship sau vòng 3.

Đúng như sự kỳ vọng từ người hâm mộ lẫn giới chuyên môn, cuộc đua đến danh hiệu WGC-Mexico Championship đang diễn ra ngày một hấp dẫn hơn khi ngôi đầu tiếp tục đổi chủ sau ngày thi đấu thứ 3. Justin Thomas nhờ vòng đấu 65 (-6) và vượt lên dẫn đầu trên BXH tổng với thành tích -15 gậy.

Tuy có khởi đầu không tốt khi mắc bogey ngay hố đầu tiên, golfer 26 tuổi người Anh thi đấu bùng nổ trong phần còn lại để có màn bứt phá đáng nhớ. Đặc biệt là ở nửa sau khi anh ghi đến 5 birdie, dù phải kết thúc vòng bằng điểm bogey.

HIGHLIGHT: Vòng 3 WGC – Mexico Championship 2020

Với tổng cộng 8 birdie ở vòng 3, Thomas đang cho thấy đà tiến bộ kể từ đầu giải. Trước đó anh kết thúc hai vòng đầu tiên với 67 và 66 gậy để vào nhóm cạnh tranh danh hiệu. Nếu có thể giữ vững phong độ này cho đến hết giải đấu, chức vô địch gần như khó thoát khỏi tay golfer này. 

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Thomas ở vòng cuối nhiều khả năng là Patrick Reed. Golfer người Mỹ đáng ra có thể cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu nếu không mắc điểm bogey trên hố 18. Dù vậy với 6 birdie và 2 bogey để đạt 67 (-4) gậy, anh vẫn bám sát Thomas với cách biệt chỉ 1 gậy. Chung vị trí với Reed lúc này còn có golfer người Nam Phi Erik van Rooyen, người cũng đánh 67 gậy ở vòng 3.

WGC-Mexico Championship: Justin Thomas dẫn đầu sau vòng 3 - Ảnh 2.

Bryson DeChambeau thi đấu thất vọng tại vòng 3

Trong khi đó golfer dẫn đầu vòng 2 Bryson DeChambeau trải qua một ngày thi đấu thất vọng khi mắc 1 double bogey cùng 3 bogey, nguyên nhân chính khiến anh đánh 71 gậy ở vòng ba. Kết quả này khiến golfer người Mỹ tụt xuống hạng tư cùng golfer số một thế giới Rory McIlroy với -11 gậy.

Thế nhưng ở vị trí này cũng như nhóm cạnh tranh danh hiệu giờ đây có thêm sự xuất hiện của một gương mặt mới Jon Rahm sau vòng đấu ấn tượng nhất từ đầu giải. Tuy mắc 1 bogey ở hố 8, golfer người Tây Ban Nha ghi 9 birdie trước khi có cú đánh hoàn hảo để có điểm hole-in-one đầu tiên của giải. Kết quả 61 (-10) gậy của anh cũng là kỷ lục mới về số điểm 1 vòng đấu. Kỷ lục trước đó là -9 gậy của Van Rooyen ở vòng 2.


WGC-Mexico Championship: Justin Thomas dẫn đầu sau vòng 3 - Ảnh 3.

BXH sau vòng 3 WGC-Mexico Championship




Rory McIlroy sẽ trở lại ban chính sách của PGA Tour

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Golfer nổi tiếng Rory McIlroy đang nhận được sự chú ý rất lớn với việc sẽ trở lại ban điều hành của hệ thống giải đấu PGA Tour.