Lĩnh vực đất đai đang có bước tiến lớn trong quá trình số hóa. Nếu như trước đây đã từng xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo liên quan đến làm giả "sổ đỏ" để lừa bán đất hoặc mang đi cầm cố, thì nay, người dân đã có thêm công cụ để tra soát, kiểm chứng thông tin nhờ mã QR được gắn trên mỗi cuốn sổ đỏ mới.
Mã QR được in tại góc trên bên phải trang đầu tiên của sổ đỏ, chứa nhiều thông tin quan trọng như: người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, thông tin thửa đất, sơ đồ thửa đất, các ghi chú và nội dung thay đổi. Khi các dữ liệu này được số hóa, các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai được rút gọn đáng kể, đồng thời giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình xử lý hồ sơ.

Anh Hà Minh Hiếu, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ: “Có mã QR này thì người dân có thể quét và tra cứu để biết sổ thật hay sổ giả, thông tin trên sổ có đúng hay không".
Không chỉ với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ quy trình mới này. Thay vì cảnh xếp hàng dài từ sáng sớm, hiện nay nhiều bước có thể thực hiện trực tuyến, rút ngắn thời gian và giảm áp lực cho cả cán bộ tiếp nhận hồ sơ.
Chị Nguyễn Thu Phương, huyện Mê Linh, Hà Nội nhận xét: “Thủ tục gọn hơn, lấy số online cũng rất thuận tiện”.

Cùng quan điểm đó, ông Bùi Dương, Giám đốc Chi nhánh số 1, Trung tâm phục vụ Hành chính công TP. Hà Nội cho biết: “Với mã QR, các tổ chức công chứng, luật sư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đều có thể truy cập và xác thực dữ liệu. Việc nộp hồ sơ trực tuyến cũng giúp nâng cao tính minh bạch".
Tính đến nay, cả nước đã cấp hàng trăm nghìn sổ đỏ có mã QR. Riêng Hà Nội đã cấp trên 68.000 sổ. Nền tảng kỹ thuật cũng đã sẵn sàng để triển khai sổ đỏ điện tử, tiến tới số hóa toàn diện công tác quản lý đất đai theo đúng lộ trình.
Bình luận (0)