Australia khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/03/2020 06:21 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 29/3, Chính phủ Australia đã bổ sung thêm một số quy định nhằm hạn chế tiếp xúc xã hội, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Chính phủ Australia khuyến cáo không nên tụ tập quá 2 người tại các nơi công cộng. Trước đó, Chính phủ Australia cũng đã cấm các hoạt động tụ tập quá 10 người, những người vi phạm sẽ bị phạt tiền. 

Chính phủ cũng khuyến cáo người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài để mua nhu yếu phẩm, khám bệnh hoặc vì lý do công việc hay học tập, nếu họ không thể làm việc hoặc học từ xa.

Trong khi đó, những người trên 70 tuổi cần tự cách ly để bảo vệ bản thân.

Người dân Australia được khuyến khích không sử dụng tiền mặt để tránh lây lan COVID-19 Người dân Australia được khuyến khích không sử dụng tiền mặt để tránh lây lan COVID-19

VTV.vn - Người dân Australia đang được khuyến khích sử dụng thẻ thay vì sử dụng tiền mặt để tránh tiếp xúc, lây lan COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước