Cảnh báo về làn sóng di cư mới từ Syria

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/12/2019 09:09 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ không thể xử lý thêm làn sóng người di cư mới từ Syria. Đây là tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra vào ngày 22/12.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, làn sóng người tị nạn Syria này là do tác động của chiến dịch kiểm soát trở lại các tỉnh ở khu vực Tây Bắc Syria của quân đội Tổng thống Bashar al-Assad từ tay phiến quân. Hơn 80.000 người hiện đang di chuyển từ tỉnh Idlib của Syria đến Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ông Erdogan cho biết, một phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến Moscow, Nga vào ngày 13/12 để thảo luận về tình hình ở Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ liên tục kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế nhằm giải quyết vấn đề người tị nạn Syria, tuy nhiên Ankara tuyên bố nhận được rất ít sự ủng hộ.


Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 1/2 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã dành hơn 9 tỷ USD để hỗ trợ người phải di cư do xung đột từ Syria và Iraq.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước