Cao Bằng kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 06:32 GMT+7

Toàn cảnh buổi lễ.

VTV.vn - Tối 3/10, tỉnh Cao Bằng đã làm lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Buổi lễ được diễn ra tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP Cao Bằng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng nhân dân và cán bộ tỉnh Cao Bằng. 

Lễ kỷ niệm đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng giữ vững biên cương Tổ quốc; xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của nhân dân các dân tộc Cao Bằng. 

Theo sử sách, trấn Cao Bằng được thành lập năm 1499, đời vua Lê Hiến Tông. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành, phát triển, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, Cao Bằng luôn giữ vai trò là một đơn vị hành chính có vị trí chiến lược trọng yếu và là bức "phên giậu" vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Khai mạc tuần văn hóa, thể thao du lịch non nước Cao Bằng Khai mạc tuần văn hóa, thể thao du lịch non nước Cao Bằng

VTV.vn - Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng, 69 năm giải phóng Cao Bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước