Đại dịch COVID-19: New Zealand ngăn chặn thành công lây nhiễm cộng đồng

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/04/2020 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: THX/TTXVN.

VTV.vn - Ngày 27/4, Thủ tướng Ardern khẳng định New Zealand đã tránh được "kịch bản xấu nhất" nhưng phải tiếp tục cảnh giác chống lại đại dịch.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố nước này đã loại bỏ dịch COVID-19 với thành công là đã ngăn chặn tình trạng lây lan rộng của dịch bệnh trong cộng đồng. Ngày 27/4, nước này chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm mới và 1 trường hợp tử vong.

Kể từ 0h ngày 27/4 theo giờ địa phương, chính phủ New Zealand cũng sẽ tiến hành nới lỏng các hạn chế từ cấp 4 xuống cấp 3. Theo đó, các cửa hàng bán lẻ và các nhà hàng được phép hoạt động trở lại với một số hạn chế.

Dự kiến, 1 triệu người New Zealand sẽ quay lại làm việc vào ngày 28/4.

Cuộc đua sản xuất vaccine chống COVID-19 có khả năng lãng phí hàng tỷ USD Cuộc đua sản xuất vaccine chống COVID-19 có khả năng lãng phí hàng tỷ USD Châu Âu nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch bệnh COVID-19 Châu Âu nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch bệnh COVID-19 Châu Phi và nỗi ám ảnh COVID-19 Châu Phi và nỗi ám ảnh COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước