“Dịch COVID-19 làm khó khăn gấp đôi, chúng ta phải cố gắng gấp ba”

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 08:38 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng đã đưa ra yêu cầu trên tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do dịch COVID-19.

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 10/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải sớm đưa ra giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bởi chỉ riêng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước được phép thực hiện trong năm nay là gần 700.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2019. Trong lúc nguồn vốn đầu tư tư nhân giảm sút, giải ngân được hết nguồn lực này sẽ góp phần quan trọng kích cầu đầu tư xã hội, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng các kịch bản phục hồi, đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau dịch bệnh, báo cáo Thủ tướng trong tuần tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh, thành và một số ngành có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của cả nước cần tập trung sức lực hơn nữa, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức chậm chạp, vô trách nhiệm trong hành động.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng người Việt ở nước ngoài chung sức chống dịch COVID-19 Thủ tướng kêu gọi cộng đồng người Việt ở nước ngoài chung sức chống dịch COVID-19

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi cộng đồng người Việt ở nước ngoài; kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài hãy tiếp tục đồng lòng, chung sức phòng, chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước