Hà Nội lập đoàn kiểm tra việc bán đất trái thẩm quyền tại Chương Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 09:34 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng nhiều lô đất tại xã Thượng Vực thuộc diện đất bán trái thẩm quyền, UBND huyện Chương Mỹ cho biết đã lập đoàn thanh tra để làm rõ sự việc.

Theo phản ánh của người dân tại xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều ao hồ trên địa bàn xã đã bị lấp, lấn chiếm để xây nhà và xưởng kiên cố. Cụ thể, như khu ao cá rộng hơn 1ha là đất công tại thôn Đồng Luân đã bị lấp gần hết, bán cho 52 hộ xây nhà. Trong khi đó, khu ao Dộc Trũng, An Mỹ - khu ao đất công do xã quản lý cũng đã bị lấp, xây nhà xưởng và nhà kiên cố.

Đại diện UBND xã Thượng Vực cho biết, các hộ xây nhà trên đất công đều nằm trong diện mua đất do UBND xã Thượng Vực thời kỳ trước bán trái thẩm quyền trong khoảng thời gian từ những năm 1996 - 2009. Khi kiểm tra bản đồ quản lý đất đai của địa phương, nhiều lô đất thuộc diện đất bán trái thẩm quyền đã không được cập nhật vào bản đồ quản lý đất đai của xã. Trong đó có nhiều lô đất được đưa vào danh sách đất bán trái thẩm quyền, nhưng lại báo là mất giấy tờ giao đất.

Trước tình trạng này, UBND huyện Chương Mỹ cho biết, đang lập đoàn thanh tra để làm rõ sự việc. Bước đầu, UBND huyện phát hiện 7 lô đất bán trái thẩm quyền đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặc dù các lô đất được bán trái thẩm quyền thời điểm năm 1996 - 2009, nhưng lại được lãnh đạo xã Thượng Vực qua nhiều thời kỳ xác nhận là đất có nguồn gốc trước năm 1990 để khi cấp giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đại diện UBND huyện Chương Mỹ cũng cho biết, sẽ thanh tra làm rõ việc số tiền bán đất được UBND xã Thượng Vực từ năm 1996 - 2009 dùng vào việc gì, việc mua bán có thật hay không, hay lấy danh nghĩa là đất bán trái thẩm quyền để hợp thức cho đất mới lấn chiếm.

Kết luận vụ bán đất trái thẩm quyền tại Hưng Yên Kết luận vụ bán đất trái thẩm quyền tại Hưng Yên

VTV.vn - Kết luận thanh tra chỉ rõ, lãnh đạo thôn Hoàng Nha đã tự ý đưa ra giá, bán 5.000 mét đất trong thôn cho 26 cá nhân thu trên 4,7 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước