Hàn Quốc cân nhắc tái chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/08/2019 07:22 GMT+7

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 26/8, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon đã ra điều kiện với Nhật Bản về khả năng Seoul cân nhắc lại về Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Tokyo.

Theo ông Lee, nếu Nhật Bản rút lại những hạn chế xuất khẩu với Hàn Quốc thì chính phủ Hàn Quốc sẽ cân nhắc lại Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo với Tokyo.

Nhật Bản và Hàn Quốc ký Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo với nhau từ năm 2016. Tuy nhiên, hôm 22/8 vừa qua, Hàn Quốc đã thông báo quyết định không gia hạn hiệp định với Nhật Bản nhằm trả đũa việc Tokyo hạn chế xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao cho Seoul.

Nhật Bản phản đối Hàn Quốc tập trận gần quần đảo tranh chấp Nhật Bản phản đối Hàn Quốc tập trận gần quần đảo tranh chấp

VTV.vn - Đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã gọi điện đến Đại sứ quán Hàn Quốc để phản đối việc Hàn Quốc tập trận ở quần đảo Takeshima trên biển Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước