Hưng Yên: Tìm cách giải quyết chế độ cho 36 gia đình có công ở Kim Động

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/04/2020 08:55 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền khẳng định sẽ tạo điều kiện và có trách nhiệm hết mức đối với những gia đình có công với cách mạng, không để người dân chịu thiệt thòi.

36 hộ gia đình có công với cách mạng tại huyện Kim Động sau 7 năm chờ đợi vẫn chưa được nhận số tiền hỗ trợ sửa hoặc xây nhà.

Theo lãnh đạo xã Chính Nghĩa, đầu năm 2013, đoàn thẩm định nhà ở đối với người có công với cách mạng đã đến các gia đình tìm hiểu tình hình nhà ở của các hộ. Trong đoàn có cán bộ huyện và xã. Sau đó, các gia đình làm hồ sơ để đề nghị được hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới.

Theo quy định phải có quyết định phê duyệt và thông báo công khai để người dân biết. Trong thời gian đó, nếu không có ý kiến gì, chính quyền mới chỉ đạo cho làm.

Trước đó, thực hiện chính sách về hỗ trợ nhà ở cho người có công, năm 2013, huyện Kim Động chi trả đợt 1 cho gần 400 hộ. Danh sách điều chỉnh bổ sung đợt sau gồm 116 hộ trong đó có 36 hộ dân của xã Chính Nghĩa thì chưa được chi trả.

Gần đây, đoàn công tác của huyện Kim Động do Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Động làm trưởng đoàn đã trực tiếp xuống làm việc và lắng nghe nguyện vọng của các hộ gia đình.

Theo lãnh đạo huyện Kim Động, đã có sự hiểu nhầm của người dân giữa việc thẩm định nhà ở và cho phép các hộ gia đình xây nhà.

Cách đây 7 năm, đoàn công tác của huyện và xã đi thẩm định hiện trạng nhà ở của các hộ gia đình để lập danh sách những người có công được nhận hỗ trợ về nhà ở. Còn các gia đình nghĩ rằng, sau khi có đoàn kiểm tra, nhà mình đã được cho phép xây hoặc sửa nhà.

Hiện, tỉnh Hưng Yên chưa nhận được tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình này từ Trung ương nhưng các hộ đã xây rồi mà nằm trong đối tượng người có công nên cần tìm giải pháp đảm bảo quyền lợi cho họ. Trước mắt, để hỗ trợ kịp thời những gia đình này, UBND huyện Kim Động đã báo cáo tỉnh Hưng Yên, đề xuất phương án tạm ứng ngân sách. Bởi có người có công hiện đã qua đời và nhiều gia đình đang phải vay nợ để làm hoặc sửa nhà.

Không riêng huyện Kim Động, nhiều huyện, thành phố của tỉnh Hưng Yên đều có tình trạng tương tự. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đang yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát và báo cáo về tỉnh. Ngày 6/4, Chủ tịch UBND huyện Kim Động cũng cho biết việc rà soát lại 36 hộ gia đình này sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.

Khẩn trương hỗ trợ người có công về nhà ở tại Hưng Yên Khẩn trương hỗ trợ người có công về nhà ở tại Hưng Yên

VTV.vn - UBND tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu UBND huyện Kim Động xác minh các trường hợp người có công bị chậm hỗ trợ về nhà ở tại xã Chính Nghĩa để khẩn trương hỗ trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước