IMF lập quỹ hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 09:03 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổ chức tiền tệ quốc tế (IMF) đã chuẩn bị một quỹ trị giá 1.000 tỷ USD để bảo vệ các nền kinh tế rơi vào khủng hoảng do dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneve, Thụy Sỹ, Tổng Giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva cho rằng các nền kinh tế dễ bị tổn thương có nguy cơ cao nhất trong cuộc khủng hoảng và kêu gọi các nước ưu tiên chi tiêu cho y tế để bảo vệ nền kinh tế của họ.

Tổng Giám đốc IMF cũng cho biết, 90 quốc gia đã yêu cầu tổ chức này hỗ trợ khẩn cấp để có thể chi trả cho các nhân viên y tế trong tuyến đầu chống dịch COVID-19 cũng như bảo về nền kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế châu Á giảm mạnh do COVID-19 Tăng trưởng kinh tế châu Á giảm mạnh do COVID-19 WB thông qua gói hỗ trợ khẩn cấp chống COVID-19 WB thông qua gói hỗ trợ khẩn cấp chống COVID-19 Tăng trưởng toàn cầu giảm về gần 0#phantram do dịch COVID-19 Tăng trưởng toàn cầu giảm về gần 0#phantram do dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước