Iran phô diễn sức mạnh quân sự

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/09/2019 06:00 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Một loạt cuộc diễu binh được tổ chức rầm rộ tại Thủ đô Tehran và 30 thành phố khác trên khắp cả nước nhằm kỷ niệm 39 năm ngày bắt đầu cuộc chiến Iran-Iraq (1980-1988).

Ngày 22/9, tại thủ đô Teheran, rất nhiều tên lửa hiện đại do Iran chế tạo, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm bắn từ 1300-2000 km đã được trình diễn. Bên cạnh đó, những thành tựu gần đây của lực lượng vũ trang Iran trong ngành công nghiệp tên lửa, trang thiết bị cho hải, lục, không quân cũng như các thiết bị liên lạc cũng xuất hiện tại sự kiện này.

Phát biểu tại lễ diễu binh, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài ở vùng Vịnh sẽ đe dọa tới an ninh năng lượng và hàng hải trong khu vực. Ông Rouhani cũng cho biết sẽ trình một kế hoạch hòa bình lên Liên Hợp Quốc trong những ngày tới.

Iran chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của Mỹ Iran chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của Mỹ Đối đầu Mỹ - Iran chưa hạ nhiệt Đối đầu Mỹ - Iran chưa hạ nhiệt Iran phản ứng kế hoạch xây dựng liên minh quân sự tại Trung Đông Iran phản ứng kế hoạch xây dựng liên minh quân sự tại Trung Đông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước