Iran thông tin thêm về vụ bắn hạ máy bay không người lái Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/06/2019 08:47 GMT+7

Chỉ huy đơn vị phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Chuẩn tướng Amirali Hajizadeh - và chiếc máy bay bị bắn hạ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 21/6, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, một máy bay do thám của Mỹ đã xuất hiện gần chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ.

Tuy nhiên, phía Iran đã lựa chọn phương án không tấn công chiếc máy bay thứ 2 của Mỹ. 

Theo đơn vị này, trong thời điểm chiếc máy bay không người lái RQ-4A bị bắn hạ, một máy bay do thám khác của Mỹ có tên gọi là P8 đã xuất hiện và có cả phi hành đoàn. Tuy nhiên, Tehran đã không lựa chọn phương án tấn công chiếc máy bay này, mà chỉ nhắm đến chiếc máy bay không người lái. 

Chỉ huy đơn vị phòng không của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, Iran đã cảnh báo 2 lần trước khi bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ. 

Vụ bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ đang châm ngòi cho những căng thẳng vượt bậc trong mối quan hệ giữa Mỹ và Iran.

Hàng loạt hãng hàng không quốc tế ngừng bay qua Iran Hàng loạt hãng hàng không quốc tế ngừng bay qua Iran

VTV.vn - Ngày 21/6, nhiều hãng hàng không trên thế giới đã bắt đầu chuyển đường bay để tránh đi qua không phận do Iran kiểm soát trên eo biển Hormuz và vịnh Oman.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước