Kết quả Hội nghị Khí hậu thế giới gây thất vọng

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 22/12/2019 15:18 GMT+7

VTV.vn - Các nhật báo Tây Ban Nha thể hiện nỗi thất vọng chua chát khi viết về kết quả Hội nghị Khí hậu thế giới.

Sau hơn 2 tuần họp bàn, Hội nghị Khí hậu thế giới vừa kết thúc tại Tây Ban Nha chỉ đạt được đồng thuận tối thiểu. Mặc dù các nước đều tuyên bố phải hành động ngay từ bây giờ để giảm bớt lượng khí thải đang hâm nóng Trái đất, nhưng lại không nhất trí về các biện pháp cụ thể.

Tờ El Periódico chạy tít trên trang nhất: "Thỏa thuận nửa vời gây nên thất vọng toàn cầu". Bài viết nhấn mạnh: "Các nền kinh tế lớn trốn tránh một thỏa thuận mà cả giới khoa học lẫn người dân đang đòi hỏi". Bài báo viết: "6 nước gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới là: Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Brazil và Saudi Arabia đã ngăn cản cơ hội đạt được một thỏa thuận có mức độ cam kết cao hơn". Theo tờ báo, giới chính trị tiếp tục phớt lờ công bằng xã hội và mặc cho người dân đòi hỏi, các chính phủ vẫn không hành động.

Thất vọng cũng là từ đầu tiên của tít lớn trên trang nhất tờ La Vanguardia ra tại Madrid - "Tiếng kêu cứu của giới khoa học và các tổ chức phi chính phủ không nhận được phản hồi từ các chính phủ". Bài báo viết: "Khó có thể mô tả bằng lời nỗi tuyệt vọng, những giọt nước mắt của các nhóm thanh niên có mặt chiều Chủ nhật cách đây đúng 1 tuần trong trung tâm hội nghị, khi bà chủ tọa tuyên bố bế mạc. Thanh niên, thiếu niên, các thế hệ sau sẽ chịu hậu quả của biến đổi khí hậu, nếu ngay từ bây giờ giới chính trị vẫn do dự. Thế hệ sau sẽ sống ra sao nếu các chính phủ hiện nay không hành động tương xứng với kỳ vọng và các hội nghị khí hậu không nhất trí được mà chỉ đưa ra những cam kết quá thấp?".

Hội nghị Khí hậu thế giới năm nay có đại diện của gần 200 quốc gia. Tờ La Razon của Tây Ban Nha cho biết, có gần 50 vị Tổng thống và Thủ tướng, nhiều bộ trưởng, chính trị gia, nhà khoa học, doanh nhân đại diện cho các tập đoàn đa quốc gia. Tờ báo biết: "Đây đã là hội nghị thứ 25, năm nào cũng họp và năm nào trên diễn đàn cũng có những từ "cấp bách", "khẩn cấp", "hạn chót"... và sau 1/4 thế kỷ chưa có gì cụ thể được quyết định.

Tờ báo Tây Ban Nha thậm chí viết: "Nhìn lại kết quả của hội nghị năm nay và các năm trước, câu hỏi đặt ra là liệu có còn cần thiết năm nào phải tổ chức những cuộc họp như thế này hay không? Những nỗ lực bị bác bỏ, những kết quả đáng thất vọng, làm cho người dân thêm chán nản, mệt mỏi, mất niềm tin vào một hệ thống được tạo ra cốt để giải quyết vấn đề quan trọng nhất của nhân loại hiện nay".

Vận động ăn chay tại Hội nghị Khí hậu thế giới Vận động ăn chay tại Hội nghị Khí hậu thế giới

VTV.vn - Bên lề Hội nghị Khí hậu thế giới đang diễn ra ở Tây Ban Nha, một số tổ chức đã vận động ăn chay nhằm bảo vệ môi trường sống và giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước