Kết thúc thành công 3 đợt xả nước phục vụ gieo cấy lúa xuân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 12:21 GMT+7

VTV.vn - Các tỉnh phía Bắc đã kết thúc đợt xả nước cuối cùng phục vụ gieo cấy lúa xuân. 100% diện tích lúa xuân với 530.000ha đã đủ nước cấy.

Tiến độ lấy nước, sử dụng nước cả 3 đợt được đánh giá là có hiệu quả cao. Dự kiến, 3 đợt xả nước đổ ải kéo dài 18 ngày, nhưng thực tế chỉ xả 12 ngày là đủ nước cấy.

Vụ xả nước đổ ải đầu năm nay đã tiết kiệm được 1,7 tỷ m3 nước so với kế hoạch dự kiến và tiết kiệm được 3,3 tỷ m3 nước so với cùng kỳ năm trước. Đây là thành công vượt bậc trong bối cảnh lưu lượng nước về các hồ chứa trên sông Đà chỉ bằng một nửa so với năm 2019, ít hơn 8 tỷ m3 so với mức bình thường.

Nhiều địa phương đã chủ động lắp thêm các trạm bơm dã chiến, trạm bơm có hệ thống ống hút dài, áp dụng công nghệ bơm thấp tầng, đảm bảo đẩy được nước lên trạm bơm ngay cả khi mực nước sông quá thấp. Ngay từ đợt xả nước đầu tiên sát Tết, nhiều địa phương đã tích cực lấy nước và gần như hoàn thành việc đổ ải ngay sau đợt xả nước thứ 2.

Đồng bằng sông Hồng đã đủ nước cấy, không phải cấp nước bổ sung. Hàng tỷ m3 nước tiết kiệm được cho sản xuất điện và nước sinh hoạt trước dự báo khô hạn. Lúa xuân sẽ cấy xong trong khung thời vụ, muộn nhất là ngày 5/3. Trong bối cảnh nguồn nước xả thiếu hụt, đây là đợt xả ải thành công toàn diện nhất trong nhiều năm qua.

Ngày mai (5/2), xả nước đợt 2 gieo cấy vụ Đông Xuân Ngày mai (5/2), xả nước đợt 2 gieo cấy vụ Đông Xuân

VTV.vn - Bắt đầu từ 0h ngày mai (5/2), các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ bước vào lấy nước đợt 2 gieo cấy vụ Đông Xuân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước