Khó khăn trong phòng chống bệnh dại tại Đắk Lắk

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/09/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã có 4 trường hợp tử vong vì bệnh dại do chó cắn. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho chó lại ít do ý thức của chính người nuôi.

Ước tính, tổng đàn chó hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 200.000 con nhưng tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mới chỉ đạt khoảng 1/4. Trong khi đó, để đảm bảo miễn dịch trên đàn chó, phải có ít nhất 85% số chó được tiêm phòng dại.

Hiện ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thay đổi cách thức tuyên truyền để người dân tích cực phòng chống bệnh dại.

Năm 2021 sẽ khống chế bệnh dại trên người và đàn chó nuôi Năm 2021 sẽ khống chế bệnh dại trên người và đàn chó nuôi Tử vong vì bệnh dại sau hơn 2 năm bị chó nhà hàng xóm cắn Tử vong vì bệnh dại sau hơn 2 năm bị chó nhà hàng xóm cắn Đắk Lắk: Trường hợp thứ 4 tử vong do bệnh dại Đắk Lắk: Trường hợp thứ 4 tử vong do bệnh dại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước