Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 không dùng làm căn cứ để các trường đại học xét tuyển

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/04/2020 06:35 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay dự kiến sẽ chỉ phục vụ cho mục đích xét tốt nghiệp, không dùng làm căn cứ để các trường đại học tuyển sinh như những năm trước.

Phương án này đang được Bộ GD&ĐT hoàn thiện để chuẩn bị xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Trách nhiệm chủ trì tổ chức coi thi, chấm thi tự luận sẽ giao cho UBND các tỉnh, thành phố. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục ra đề thi cho toàn quốc, gồm 1 đề chính và 1 đề dự phòng.

Bộ GD&ĐT yêu cầu tiếp tục tổ chức chấm thi trắc nghiệm tập trung trên máy tính, với sự giám sát của hệ thống camera.

Các tỉnh sẽ công khai phổ điểm thi, báo cáo toàn bộ điểm học bạ của các thí sinh qua hệ thống điện tử lên Bộ GD&ĐT, lấy đó làm căn cứ đối sánh với kết quả thi. Về tuyển sinh, các cơ sở giáo dục đại học sẽ thực hiện theo phương án riêng.

Các giải pháp đảm bảo tính khách quan của kỳ thi THPT Quốc gia Các giải pháp đảm bảo tính khách quan của kỳ thi THPT Quốc gia

VTV.vn - Sáng 21/4, Bộ GD-ĐT đã báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phương án thi THPT Quốc gia. Đây là lần thứ hai Bộ GD-ĐT báo cáo Phó Thủ tướng về công việc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước