Lợi thế của trái cây Việt Nam

Tấn Hưng (VTV9)-Thứ bảy, ngày 12/10/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Việt Nam hiện có 14 loại cây ăn trái có diện tích lớn, với quy mô trên 10.000 ha mỗi chủng loại.

Trong đó, nổi bật là chuối với gần 148.000 ha, xoài khoảng 100.000 ha, thanh long 55.000 ha. ĐBSCL là vùng trồng cây ăn trái chủ lực, chiếm 50% tổng diện tích và 60% sản lượng trái cây cả nước.

Các mặt hàng xuất khẩu rau quả của Việt Nam, chủ yếu là trái cây đã tới hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2018, riêng kim ngạch xuất khẩu trái cây đạt 3,13 tỷ USD, chiếm 82% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.

Nhiều rào cản xuất khẩu với trái cây nhiệt đới Việt Nhiều rào cản xuất khẩu với trái cây nhiệt đới Việt Học người Mỹ xuất khẩu trái cây Học người Mỹ xuất khẩu trái cây Nhiều trái cây lần đầu xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc Nhiều trái cây lần đầu xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước