Nhiều người tin dùng thịt lợn nhập khẩu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/04/2020 14:02 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều người đã tin tưởng và tìm đến nguồn thịt lợn đông lạnh nhập khẩu.

Ngay buổi sáng đầu tiên của Tuần lễ thịt lợn nhập khẩu tại Big C Thăng Long, nhiều người mua hàng chục khay thịt lợn ngoại. Hai tủ đông lớn liên tục vơi hàng.

Thường xuyên mua thịt lợn đông lạnh nhập khẩu, chị Loan (Hà Nội) cho biết, giá bán thịt lợn đông lạnh ngoại ở đây rẻ hơn thịt tươi ngoài chợ khoảng 30.000 đồng/kg. Thịt được đóng khay đẹp, bảo quản an toàn trong tủ đông đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thường xuyên đặt mua thịt lợn nhập khẩu trong nhóm Zalo chợ 4.0, chị Thoa ở quận Ba Đình, Hà Nội nhận thịt tại nhà. Thành thạo cách chế biến thịt lợn đông lạnh nhập khẩu, chị Thoa thấy thịt ngoại đảm bảo an toàn thực phẩm hơn mua thịt tươi về nhà cất ngăn đá tủ lạnh. Cũng như chị Thoa, rất nhiều người trong số 200 thành viên nhóm chat Zalo chợ 4.0 đã quen mua thịt lợn nhập khẩu online.

Thực tế gần đây, lượng khách mua thịt lợn nhập khẩu ngày càng tăng. Người nghèo, người giảm thu nhập do dịch COVID-19 và người có thu nhập cao, người từng sống ở nước ngoài… đều dùng thịt đông lạnh nhập khẩu hơn trước.

Thịt lợn nhập khẩu tăng 300#phantram so với cùng kỳ năm 2019 Thịt lợn nhập khẩu tăng 300#phantram so với cùng kỳ năm 2019

VTV.vn - Trong hơn 3 tháng đầu năm nay, hơn 46.400 tấn thịt lợn và sản phẩm thịt lợn được nhập khẩu vào Việt Nam, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước