Nhiều quốc gia giảm lãi suất và tung gói kích thích kinh tế đối phó COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/03/2020 08:24 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trước tác động của dịch COVID-19, nhiều quốc gia đã quyết định cắt giảm lãi suất và công bố các gói kích thích kinh tế để hỗ trợ các DN và cá nhân đối phó với dịch bệnh.

Động thái hạ lãi suất khẩn cấp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 4/3 đã kéo theo một loạt ngân hàng trung ương trên thế giới tham gia làn sóng nới lỏng tiền tệ, mới nhất là Canada. Ngân hàng Trung ương nước này vừa quyết định hạ lãi suất chủ chốt từ mức 1,75% xuống 1,25% nhằm đối phó với dịch COVID-19. Trước đó, Australia, Malaysia, Philippines và Thái Lan cũng đã quyết định cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Thái Lan công bố một gói cứu trợ khẩn cấp với giá trị hơn 3,17 tỷ USD nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp và người nghèo vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Biện pháp cứu trợ khẩn cấp này sẽ bao trùm tất cả các lĩnh vực, kể cả hỗ trợ tiền mặt cho cá nhân.

Chính phủ Đức đã đưa ra kế hoạch 3 giai đoạn để hỗ trợ các doanh nghiệp, bao gồm gói hỗ trợ tín dụng từ Ngân hàng Tái thiết Đức, hoãn nộp thuế. Nếu chuỗi cung ứng bị gián đoạn ở mức độ lớn và các công ty đóng cửa, Đức sẽ áp dụng các biện pháp tương tự như đã được áp dụng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tại Hàn Quốc, chính phủ nước này đã đề xuất một gói ngân sách bổ sung trị giá gần 10 tỷ USD để ứng phó dịch COVID-19 và kích thích nền kinh tế. Đây là khoản bổ sung lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc nhằm đối phó với các tác động của dịch bệnh.

Hai thể chế tài chính là Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đã công bố gói hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ USD và 12 tỷ USD để hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Quỹ Tiền tệ Quốc tế còn cam kết sẽ hành động nhanh để giải quyết những đề nghị về các khoản vay lãi suất bằng 0 hoặc lãi suất thấp từ các nước đang hứng chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh.

IMF: Dịch COVID-19 làm giảm mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu IMF: Dịch COVID-19 làm giảm mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu

VTV.vn - Dịch COVID-19 gây ra nguy cơ nghiêm trọng và sẽ làm giảm mạnh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống thấp hơn mức 2,9% của năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước