Nhiều trường học ở Hà Nội kiểm toán rác thải nhựa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/10/2019 08:35 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, một số trường học tại Hà Nội đã triển khai dự án kiểm toán rác thải nhựa mỗi tuần.

Kiểm toán rác thải nhựa nói riêng hay kiểm toán chất thải nói chung bao gồm việc rà soát, kiểm tra các quá trình sản xuất, xác định nguồn thải và khối lượng chất thải, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải ra môi trường. Thực hiện kiểm toán rác thải nhựa ngay tại trường học chính là một cách để giáo dục cho các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường sống.

Mỗi buổi chiều, trong lúc đợi bố mẹ đến đón, các bạn nhỏ tại trường Hà Nội - Thăng Long cũng thực hiện công việc của một "kiểm toán viên" rác thải nhựa: vỏ hộp sữa, ống hút, túi nylon, vỏ bọc bánh kẹo… tất cả đều được phân loại cẩn thận.

Chỉ sau 10 ngày kiểm đếm, số lượng rác thải của cả trường mỗi ngày khiến các bạn học sinh không khỏi ngạc nhiên khi có tới 1.680 chai lọ, đồ uống, chưa kể 1.000 ống hút và vỏ bánh kẹo. Kết quả này đã khiến nhà trường phải đưa ra ngay những biện pháp cụ thể để giảm rác thải nhựa.

Hoạt động kiểm toán rác thải nhựa hiện đang được triển khai tại 3 trường thuộc Hà Nội: trường Lê Quý Đôn, Việt Úc và Hà Nội Thăng Long. Trong thời gian sắp tới, hoạt động này sẽ mong muốn được triển khai tại nhiều trường học nữa ở Hà Nội. Qua hoạt động này, phong trào giảm rác thải nhựa sẽ đạt được hiệu quả nhiều hơn.

Sáng kiến tái chế rác thải nhựa tại các nước Sáng kiến tái chế rác thải nhựa tại các nước

VTV.vn - Bên cạnh việc giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, hàng loạt tổ chức và cá nhân đã đưa ra nhiều sáng kiến góp phần tái chế hiệu quả rác thải nhựa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước