Biến rác thải nhựa thành cơ hội trong kinh tế tuần hoàn

Mai Phương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 09/10/2019 14:59 GMT+7

VTV.vn - 70% rác thải nhựa không thể tái chế có thể thành nguyên liệu cho các nhà máy xi măng, sắt thép cho hiệu quả năng lượng thu hồi là 100% so với 20% của các nhà máy đốt rác.

Làm sao để khuyến khích nhiều hơn các doanh nghiệp tái chế rác thải nhựa và giải quyết mối quan hệ hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân? 

Tiến sĩ Kåre Helge Karstensen đến từ Na Uy - Giám đốc dự án OPTOCE: Biến nhựa đại dương thành cơ hội trong kinh tế tuần hoàn dã chia sẻ thêm về vấn đề này.

Kinh tế tuần hoàn - Hướng đi được nhiều quốc gia lựa chọn Kinh tế tuần hoàn - Hướng đi được nhiều quốc gia lựa chọn Xây dựng mối quan hệ khu vực công - tư trong nền kinh tế tuần hoàn Xây dựng mối quan hệ khu vực công - tư trong nền kinh tế tuần hoàn Kinh tế tuần hoàn giúp phát triển bền vững Kinh tế tuần hoàn giúp phát triển bền vững

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước