“Nóng” tuyển sinh đầu cấp ở TP.HCM

Thanh Hải - Phạm Bằng-Thứ bảy, ngày 06/07/2019 09:35 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, công tác tuyển sinh đầu cấp của các trường công lập bắt đầu "nóng" lên, ai cũng muốn cho con vào trường công lập nhưng cung không đủ cầu.

Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM có hàng trăm nghìn công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp. Vào mùa tuyển sinh năm học mới, nhiều công nhân trong khu công nghiệp lại chạy đôn chạy đáo tìm chỗ học cho con với mong muốn được vào trường công lập, có lớp bán trú để yên tâm gửi con đi làm.

Quận Bình Tân ở gần các khu công nghiệp có hàng trăm nghìn công nhân. Mỗi năm, số học sinh mới tăng thêm 15 - 20%, cá biệt có năm tăng thêm 30% số học sinh vào lớp 1. Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Bình Tân, TP.HCM) có số học sinh đông trong top đầu tại thành phố. Ban giám hiệu nhà trường cho biết, số học sinh mới tăng cao nên dù trường đã chuyển 5 phòng chức năng sang thành lớp học nhưng vẫn không đủ chỗ. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân cho biết, năm nay quận yêu cầu kéo giảm số học sinh mỗi lớp xuống, trong khi nhu cầu gửi con học bán trú của công nhân rất cao.

Áp lực dân số tăng cơ học khiến nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM phải cắt chỉ tiêu trái tuyến đối với lớp 6, siết chặt hồ sơ nhập học đối với bậc tiểu học để đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tức là chỉ ưu tiên tuyển sinh đối tượng học sinh có hộ khẩu hoặc KT3 đúng tuyến. Nhiều công nhân không khỏi lo lắng vì không đủ điều kiện về đăng ký hộ khẩu tạm trú.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, dù siết tiêu chí về hộ khẩu nhưng thành phố sẽ theo định hướng cố gắng nới lỏng nhất có thể để đảm bảo chỗ học và tất cả học sinh đều được tới trường. Mặc dù một số quận, huyện có nới lỏng điều kiện hộ khẩu cho con em công nhân nhưng giấy tạm trú phải có hiệu lực từ tháng 1/2019 trở về trước mới được coi là hợp lệ.

Áp lực tuyển sinh đầu cấp: Vì sao nên nỗi? Áp lực tuyển sinh đầu cấp: Vì sao nên nỗi?

VTV.vn - Nóng, căng thắng, áp lực là những từ được dùng để nói về công tác tuyển sinh đầu cấp tại một số điểm ở Hà Nội năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước