Phá vụ buôn người liên quan đến lính Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/07/2019 08:58 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ đang nóng lên tình trạng đưa người nhập cư bất hợp pháp vào nước này, trong đó có cả sự tiếp tay của nhân viên quân sự.

16 lính thủy đánh bộ Mỹ vừa bị bắt với các buộc liên quan đến một loạt động phi pháp, trong đó có việc đưa người di cư vào Mỹ và các tội liên quan đến ma túy. Cụ thể, tại căn cứ thủy quân lục chiến Camp Pendleton, ở bang California, 16 lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc căn cứ này đã bị bắt do nghi ngờ liên quan đến tội phạm ma túy, vận chuyển người di cư trái phép dọc theo biên giới Mỹ và Mexico. Chỉ cần đưa người di cư từ địa điểm này đến địa điểm khác, họ có thể nhận được từ 500 - 1.000 USD.

Vụ bắt giữ này xuất phát từ một cuộc điều tra riêng về hai lính thủy đánh bộ khác cũng thuộc căn cứ quân sự trên. Hai người này đã bị bắt hồi đầu tháng 7/2019 khi họ chở 3 người di cư Mexico không có giấy tờ cách biên giới khoảng 10km. Hai binh sĩ này bị buộc tội đưa trái phép những người di cư Mexico không có giấy tờ hợp lệ vào Mỹ để đổi lấy những khoản tiền hậu hĩnh.

Tính từ tháng 10/2018 - 6/2019, lực lượng biên phòng Mỹ đã bắt gần 70.000 trường hợp vượt biên trái phép vào Mỹ, tăng 140% so với cùng kỳ. Được biết, hiện chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch chống nhập cư bất hợp pháp.


Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn người Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn người

VTV.vn - Mỹ sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn buôn bán người cho đến khi chấm dứt hoàn toàn tệ nạn này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước