Phấn đấu xuất khẩu vải đi Nhật Bản từ năm 2020

Dương Hương - Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/12/2019 08:35 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã quyết định mở cửa thị trường với quả vải thiều tươi Việt Nam kể từ giữa tháng 12/2019.

Yêu cầu được đưa ra là quả vải được trồng tại vùng được cấp mã số vùng trồng, có chứng nhận kiểm dịch thực vật. Ngoài ra, quả vải sẽ đóng gói và xử lý xông hơi khử trùng tại các cơ sở được phía Nhật Bản công nhận. Tỉnh Bắc Giang sẽ là địa phương tiên phong xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường vừa kiểm tra vùng trồng vải tỉnh Bắc Giang để bàn giải pháp đưa vải sang Nhật Bản ngay trong mùa thu hoạch tới. Với gần 740ha vải đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hàng chục mã vườn của Mỹ, gần 150 mã vùng trồng của Trung Quốc cấp, tỉnh Bắc Giang đảm bảo được chất lượng vải. Tiếp theo là sự phối hợp giữa ngành Công Thương và Cục Bảo vệ thực vật để tìm đối tác nhập khẩu và xử lý triệt để các loại vi sinh bị cấm tại Nhật Bản.


Chủ động các phương án để xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản Chủ động các phương án để xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản

VTV.vn - Tỉnh Bắc Giang khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị cho xuất khẩu lô vải đầu tiên sang Nhật Bản trong mùa vải tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước