Sẵn sàng công tác đảm bảo bảo an toàn giao thông lễ hội chùa Hương

Thanh Minh - Nguyệt Anh - Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/01/2020 08:43 GMT+7

VTV.vn - Công tác đảm bảo an ninh và an toàn giao thông tại Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn hiện đang được gấp rút triển khai trước mùa lễ hội mới.

Tại đây, việc sơn sửa, đánh số, đẩy những con đò xuống suối Yến đã được thực hiện. Những chiếc đò đang được dọn rửa để đón khách đến với lễ hội chùa Hương năm nay. Người dân nơi đây tất bật chuẩn bị cho một mùa lễ hội mới.

Sẽ có hơn 4.000 thuyền đò sẵn sàng phục vụ du khách. Chủ đề năm nay của lễ hội chùa Hương là "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch". Ban tổ chức nghiêm cấm xuồng và đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến, trừ một số lực lượng làm nhiệm vụ; kiên quyết đảm bảo trật tự an ninh cũng như an toàn giao thông. Một số bến xe đã được mở rộng và bố trí thêm, có tường đê bao xung quanh, có bến có sức chứa lên tới hơn 300 xe. 

Dù mùng 6 Tết hàng năm mới là ngày khai hội chính thức của lễ hội Chùa Hương, vào thời điểm này, việc chuẩn bị an toàn giao thông cho lễ hội chùa Hương đã được triển khai. Tất cả đều đã sẵn sàng để đón khách du Xuân và cho ngày khai hội chính thức vào mùng 6 Tết Canh Tý.

Nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ đi chùa Hương Nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ đi chùa Hương

VTV.vn - QL21B, tuyến đường chính từ quận Hà Đông, Hà Nội đi chùa Hương, đã trở nên quá tải và có nguy cơ mất ATTGT, nhất là khi thiếu vắng các lực lượng công an, CSGT quản lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước