Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/12/2019 06:00 GMT+7

Các quan chức Myanmar đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tối 16/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Myanmar, theo lời mời của Tổng thống U Win Myint.

Đây là chuyến thăm chính thức Myanmar lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm nhằm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời Việt Nam tiếp tục là một đối tác tin cậy, luôn chia sẻ và sẵn sàng hợp tác với Myanmar trên mọi lĩnh vực.

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm này có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương.

Theo chương trình, trong chuyến thăm 3 ngày tới Myanmar, sau lễ đón chính thức vào sáng 17/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội kiến Tổng thống U Win Myint, hội đàm với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và hội kiến Chủ tịch Quốc hội U T Khun Myat.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ tới thăm một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư vào Myanmar nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Myanmar sẽ trở thành thị trường chiến lược của Việt Nam Myanmar sẽ trở thành thị trường chiến lược của Việt Nam Việt Nam - Myanmar đẩy mạnh hợp tác thương mại Việt Nam - Myanmar đẩy mạnh hợp tác thương mại Myanmar hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư Myanmar hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước