Tổ chức Lễ phát động ra quân Năm ATGT 2020 tại Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/12/2019 08:58 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (28/12), Lễ phát động ra quân Năm ATGT 2020 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, sẽ tham dự buổi lễ.

Năm nay là năm đầu tiên thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và đây được cho là một thông điệp mạnh mẽ được gửi đi trong lễ ra quân. Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 được xác định với chủ đề "Đã uống rượu bia, không lái xe" với mục tiêu giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019.

Theo lịch trình, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ phát động lễ ra quân và yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tự giác tuân thủ luật, vận động cán bộ, công chức nêu gương thực hiện đã uống rượu bia, không lái xe. Một yêu cầu nữa cũng sẽ được đề cập là tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, đội mũ bảo hiểm với mô tô, xe máy và xe khách.

Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ, quản lý chất lượng công trình giao thông, kịp thời khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đảm bảo hạ tầng giao thông thông suốt, an toàn cho người dân cũng là nhiệm vụ đòi hỏi các Bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện.


Tổng kết Năm ATGT Quốc gia: Tình trạng xe quá tải vẫn diễn biến phức tạp Tổng kết Năm ATGT Quốc gia: Tình trạng xe quá tải vẫn diễn biến phức tạp

VTV.vn - Sáng 28/12, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước