Tranh cãi không hồi kết xung quanh quan điểm đeo khẩu trang ngừa COVID-19 ở Pháp

Mỹ Linh (PV Đài THVN thường trú tại Pháp)-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 07:54 GMT+7

VTV.vn - Ở Pháp, việc đeo khẩu trang hay không vẫn đang là chủ đề tranh luận chưa có hồi kết, ngay cả khi tới lúc này Pháp đã có hơn 10.000 ca nhiễm COVID-19.

Nhiều cuộc tranh luận nổ ra trên các diễn đàn ở Pháp, có 2 luồng quan điểm. Một là không cần đeo khẩu trang vì khẩu trang chỉ dành cho nhân viên y tế và người đã nhiễm bệnh. Quan điểm còn lại thì ủng hộ đeo khẩu trang vì khẩu trang giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Chỉ cách đây chưa đầy một tháng, khi số người nhiễm virus Corona trên nước Pháp mới ở con số hơn 10 người, khẩu trang vẫn là một vật dụng khiến người Pháp không mấy tin tưởng. Trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, khẩu trang được các cơ quan y tế khuyến cáo chỉ dành cho nhân viên y tế và người có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Số người chết và lây lan ngày một tăng cao, người Pháp đã buộc phải nhìn lại quan điểm về chiếc khẩu trang, mọi sáng kiến đã bắt đầu.

Đến nay, nguồn khẩu trang dành cho y tế trên nước Pháp đã sắp cạn kiệt. Cùng với chính phủ, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã bắt đầu vào cuộc. Mọi nguồn lực được huy động và người Pháp như bừng tỉnh với một sự thật rằng khẩu trang có thể hạn chế lây lan.

Hãng hàng không Phần Lan bị chỉ trích vì cấm tiếp viên đeo khẩu trang Hãng hàng không Phần Lan bị chỉ trích vì cấm tiếp viên đeo khẩu trang

VTV.vn - Trước tình hình lây lan virus corona, hãng hàng không quốc gia của Phần Lan - Finnair, mới đây đã gỡ bỏ lệnh cấm đeo khẩu trang với tiếp viên hàng không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước