Trung Quốc công bố thành lập 6 khu vực thương mại tự do thí điểm mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/08/2019 08:39 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trung Quốc vừa công bố kế hoạch tổng thể cho 6 khu vực thương mại tự do thí điểm mới ở nước này.

Đây là động thái chiến lược nhằm thúc đẩy việc cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Theo đó, các khu vực thương mại tự do sẽ nằm ở 6 tỉnh gồm: Sơn Đông, Giang Tô, Quảng Tây, Hà Bắc, Vân Nam và Hắc Long Giang.

Kế hoạch mới sẽ nâng tổng số khu vực thương mại tự do ở Trung Quốc lên con số 18. Các khu vực này đóng vai trò tiên phong trong cải cách và mở cửa của Trung Quốc thông qua việc thử nghiệm các cách thức mới trong quản lý đầu tư nước ngoài, tạo thuận lợi cho thương mại và hội nhập tốt hơn với tình hình thế giới.

Mỹ - Trung Quốc sẽ đàm phán thương mại vào tháng 9 Mỹ - Trung Quốc sẽ đàm phán thương mại vào tháng 9

VTV.vn - Đó là tuyên bố được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hôm 15/8, sau khi có thông tin vòng đàm phán tiếp theo có thể sẽ bị hoãn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước