Trung Quốc đầu tư mạnh để tự chủ công nghệ

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ ba, ngày 01/10/2019 10:08 GMT+7

VTV.vn - Trong lĩnh vực công nghệ, Trung Quốc đang là quốc gia điển hình đẩy nhanh phát triển các ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Mục tiêu của Trung Quốc là tiến nhanh vào top những nước hàng đầu thế giới về khoa học công nghệ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trung Quốc đẩy nhanh việc hình thành khu công nghệ Trung Quan Thôn ở nhiều địa phương. Mô hình này giống như thung lũng Silicon của Mỹ.

Gần 10 năm được công nhận khu thí điểm sáng tạo cấp quốc gia, Trung Quan Thôn Bắc Kinh đã cho ra đời hàng loạt công nghệ tiên tiến như siêu máy tính, công nghệ in nano, mạng di động 5G, chip trí tuệ nhân tạo… Mô hình này đã lan tỏa ra nhiều địa phương khác.

Trung Quan Thôn Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây dù ra đời mới được 3 năm nhưng với nhiều điều kiện thuận lợi về chính sách, vốn vay, đầu ra sản phẩm nên chỉ một thời gian ngắn, 30 doanh nghiệp trọng điểm về công nghệ thông tin, chế tạo thông minh, sức khỏe, dịch vụ công nghệ tại đây đã nhận được đơn hàng lớn từ các nước ASEAN như Thái Lan, Lào, Campuchia.

Ông Chu Tân - Quản lý Khu Trung Quan Thôn Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc - cho hay: "Chúng tôi nằm trong hệ thống phát triển khoa học công nghệ của quốc gia và được chính quyền đầu tư mạnh. Nhiều doanh nghiệp tại đây đạt được những trình độ tiến tiến về áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại đi đầu trong ứng dụng".

Đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo AI trước năm 2030, Trung Quốc đã đầu tư gần 150 tỷ USD tập trung vào các ngành trí tuệ nhân tạo, người máy, dữ liệu… Từ khi Trung Quốc chuyển hướng phát triển kinh tế theo chiều sâu, ngành trí tuệ nhân tạo là mảnh đất béo bở để các tập đoàn công nghệ lớn tập trung đầu tư. Trung Quốc hiện đã vượt qua Mỹ, EU về số lượng bằng sáng chế AI.

"Trung tâm nghiên cứu - chuyển giao công nghệ của thành phố phối hợp rất chặt chẽ với các doanh nghiệp để nhanh chóng đưa robot vào sản xuất tại các xí nghiệp. Hiện nay các công ty đưa người máy vào dây chuyền sản xuất rất nhiều", ông Uông Châu - thành phố Thiên Tân, Trung Quốc - cho hay.

Alibaba, Baidu, Tencent của Trung Quốc đã từng bước vươn ra thế giới và có vai trò dẫn dắt nền kinh tế Trung Quốc. Thực tế Trung Quốc đã đi đầu trong công nghệ chế tạo xe ô tô điện, năng lượng Mặt trời…

Nhiều chính sách để thu hút các nhân tài từ nước ngoài bằng thị thực dài hạn, thường trú dài hạn và những chế độ phúc lợi cao cũng được Trung Quốc ban hành nhanh chóng.

Thực tế sau một thời gian đầu tư mạnh vì mục tiêu tự chủ công nghệ, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu vượt trội về trí tuệ nhân tại AI và 5G. Nhiều tập đoàn công nghệ của Trung Quốc đã lọt vào top đầu của châu Á và thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước