Xây dựng ngay đề án hỗ trợ dịch vụ hỏa táng cho người dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/08/2019 07:59 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội dự kiến sẽ tăng mức hỗ trợ cho các gia đình chọn hình thức hỏa táng.

Đây là nội dung được đưa ra trong Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chính sách khuyến khích người dân lựa chọn hình thức an táng này. Dự kiến tiền hỗ trợ sẽ tăng lên đến mức từ 5 - 7 triệu đồng/người thay vì 3 triệu đồng như trước đây.

Sau 3 năm thực hiện, nhờ áp dụng phần mềm quản lý trong hỗ trợ hỏa táng, gia đình có người mất đã được nhận tiền hỗ trợ ngay tại nơi làm thủ tục hỏa táng. Đến nay, đã có 60% gia đình có người mất lựa chọn hình thức hỏa táng này.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu: "Từ nay đến năm 2050, Hà Nội cần một quỹ đất từ 2.100 - 3.300ha để phục vụ cho việc xây dựng nghĩa trang. Đối với mỗi trường hợp hỏa táng, thành phố sẽ tiết kiệm được từ 15 - 20m2 đất, tiết kiệm cho mỗi gia đình, hộ dân có người mất từ 50 - 70 triệu đồng khi sang cát. Chúng ta có thể dành phần đất này đưa ra đấu giá để nâng mức tiền hỗ trợ.

Tôi đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các đơn vị xây dựng luôn đề án này".


Vì sao lò hỏa táng được cấp phép xây dựng gần khu dân cư? Vì sao lò hỏa táng được cấp phép xây dựng gần khu dân cư?

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre rất bức xúc, lo lắng khi địa phương triển khai thi công lò hỏa táng khá gần nhà dân và trường học.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước