Cân nhắc liên quan lệnh cấm trẻ em dùng mạng xã hội
Hội đồng Châu Âu cho rằng dù tồn tại lo ngại về tác động của việc sử dụng thiết bị điện tử quá mức đối với sức khỏe tinh thần trẻ em, các lệnh cấm toàn diện có thể dẫn tới hệ quả ngoài mong muốn và có nguy cơ chuyển trách nhiệm bảo đảm an toàn từ các nền tảng sang chính trẻ em.
Thay vào đó, các quốc gia nên yêu cầu các công ty công nghệ chủ động thiết kế và vận hành các mạng xã hội theo hướng giảm rủi ro, đồng thời phải chịu trách nhiệm nếu không đảm bảo các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuần trước cho biết ông sẵn sàng xem xét lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Tại Pháp, Hạ viện nước này đã thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.
Ở cấp độ Liên minh châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tỏ ra ủng hộ việc đặt ra một giới hạn độ tuổi tối thiểu, nhưng bà muốn có sự tham vấn kỹ lưỡng từ các chuyên gia trước khi hành động. Một hội đồng tư vấn dự kiến sẽ được thành lập vào đầu năm nay để vạch ra các bước đi tiếp theo cho khối.
Người phát ngôn của Ủy ban, ông Thomas Regnier, khẳng định rằng Liên minh châu Âu đang "để ngỏ mọi cánh cửa" và sẽ đưa ra quyết định dựa trên các khuyến nghị nhận được. Trước đó, Nghị viện châu Âu cũng đã kêu gọi cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi.
Trong khi một lệnh cấm toàn diện vẫn còn đang được cân nhắc, Liên minh châu Âu vẫn có những quy định cứng rắn để điều chỉnh môi trường Internet. Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của khối được xem là một công cụ pháp lý mạnh mẽ, trao cho các nhà quản lý quyền lực buộc các công ty phải thay đổi nền tảng để bảo vệ trẻ em tốt hơn. Ví dụ, DSA đã cấm quảng cáo nhắm mục tiêu đến trẻ em.
Trên thực tế, Liên minh châu Âu đã khởi động các cuộc điều tra nhắm vào TikTok, Facebook và Instagram từ năm 2024 về lo ngại rằng các nền tảng này chưa làm đủ để giải quyết các tác động tiêu cực đối với giới trẻ.
Trong các cuộc điều tra, Liên minh châu Âu đều bày tỏ lo ngại về cái gọi là hiệu ứng "hố thỏ" (rabbit hole) - chỉ hiệu ứng khi thuật toán liên tục dẫn dắt người dùng đến các nội dung mang tính cực đoan hơn.
Dù gần hai năm đã trôi qua, các cuộc điều tra này vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, một quan chức cho biết kết quả sơ bộ có thể sẽ được công bố trong nửa đầu năm nay.
Người phát ngôn Regnier của Ủy ban cho hay cuộc điều tra đang được tiến hành rất tích cực và cam kết rằng EU sẽ khép lại các vụ việc này.
Bình luận (0)